Mỹ hạn chế công dân đi lại không thiết yếu đến Canada và Mexico

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục hạn chế những chuyến đi lại không cần thiết dọc theo biên giới phía Bắc và phía Nam nước Mỹ.

Trên mạng Twitter ngày 20/5, Bộ An ninh Nội địa nêu rõ, để chống lại sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và bảo vệ công dân, Mỹ tiếp tục các biện pháp hạn chế đi lại không cần thiết trên biên giới đất liền cho đến hết ngày 21/6 tới, song vẫn cho phép các hoạt động trao đổi thương mại và đi lại thiết yếu.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với đối tác Canada và Mexico để giảm bớt các hạn chế đó một cách an toàn khi tình hình dịch bệnh được cải thiện.

Mỹ đã áp đặt hạn chế đi lại không cần thiết qua biên giới Canada và Mexico kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát mạnh cách đây hơn một năm.

Quy định này đã được ba nước nhất trí gia hạn nhiều lần nhằm ngăn chặn lây lan của dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên