Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận, Triều Tiên lên tiếng cảnh báo

VOV.VN - Tờ Uriminzokkiri của Triều Tiên hôm qua lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc thúc đẩy một cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới, gọi đây là một âm mưu xâm lược Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận quân sự hàng năm, vốn vấp phải chỉ trích mạnh mẽ của Triều Tiên. Tờ báo cũng cáo buộc Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận quân sự ngày 19/9/2018 và tuyên bố liên Triều được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh năm 2000, gọi cuộc tập trận là "một kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang".

Trong khi đó, tờ Meari của Triều Tiên cũng lên án Hàn Quốc tổ chức tập trận quân sự bất chấp đại dịch Covid-19, cho rằng điều này đe dọa hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên cũng như trên thế giới.

Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc diễn tập quân sự của Hàn Quốc và Mỹ, kêu gọi Mỹ chấm dứt các chính sách thù địch. Tuy nhiên Hàn Quốc và Mỹ đều bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng các cuộc diễn tập quân sự chỉ đơn thuần vì mục đích phòng thủ.

Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc tập trận chung mùa hè hàng năm. Theo phía Hàn Quốc, quy mô và cách thức tổ chức cuộc tập trận vẫn chưa được quyết định trong bối cảnh có những lo ngại cuộc tập trận có thể ảnh hưởng đến nỗ lực nối lại đàm phán với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Hàn-Mỹ tăng cường hợp tác ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên
Quân đội Hàn-Mỹ tăng cường hợp tác ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook  hôm nay (14/7) có cuộc họp với Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) Charles Richard (Đại tướng Hải quân) tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Seoul.  

Quân đội Hàn-Mỹ tăng cường hợp tác ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên

Quân đội Hàn-Mỹ tăng cường hợp tác ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook  hôm nay (14/7) có cuộc họp với Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) Charles Richard (Đại tướng Hải quân) tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Seoul.  

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia
Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia tập trận, nhằm nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân. Cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào.

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia tập trận, nhằm nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân. Cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận cứu hộ hải quân kết hợp
Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận cứu hộ hải quân kết hợp

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, hôm nay (15/6) lực lượng Hải quân nước này và Mỹ sẽ kết thúc cuộc tập trận hải quân kéo dài một tuần qua. Cuộc tập trận này tập trung vào các hoạt động lặn và trục vớt kết hợp vì mục đích nhân đạo.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận cứu hộ hải quân kết hợp

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận cứu hộ hải quân kết hợp

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết, hôm nay (15/6) lực lượng Hải quân nước này và Mỹ sẽ kết thúc cuộc tập trận hải quân kéo dài một tuần qua. Cuộc tập trận này tập trung vào các hoạt động lặn và trục vớt kết hợp vì mục đích nhân đạo.