Mỹ - Hàn diễn tập đổ bộ quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ngày 12/3, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc diễn tập đổ bộ lớn nhất từ trước đến nay ở một thành phố cảng phía Đông của Hàn Quốc. Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc diễn tập đổ bộ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo thông báo, cuộc diễn tập đổ bộ ở thành phố cảng Pohang có sự tham gia của 17.200 binh sỹ, trong đó có khoảng 12.200 lính thủy đánh bộ và lính hải quân của Mỹ. 

Đáng chú ý, cuộc tập trận này có sự góp mặt của các tàu sân bay USS Bonhomme Richard và tàu đổ bộ USS Ashland. Cuộc tập trận lần này tập trung vào nội dung sử dụng các lực lượng đặc nhiệm phá hủy những cơ sở lớn của đối phương. 

Ngoài các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc, Australia và New Zealand cũng tham gia tập trận. Cuộc tập trận đổ bộ ở Pohang đánh dấu lần đầu tiên New Zealand góp mặt trong khi đây cũng là lần quân đội Australia cử lực lượng tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục gia tăng kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư ngày 6/1 và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh ngày 7/2, khiến Mỹ và Hàn Quốc mở rộng quy mô cuộc tập trận chung thường niên vốn luôn bị Triều Tiên cáo buộc là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công xâm lược./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên “nắm chắc tay súng” chờ thời khắc tung đòn trừng phạt
Triều Tiên “nắm chắc tay súng” chờ thời khắc tung đòn trừng phạt

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố có kế hoạch đáp trả các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ “bằng cuộc tấn công chớp nhoáng có độ chính xác cực cao”.

Triều Tiên “nắm chắc tay súng” chờ thời khắc tung đòn trừng phạt

Triều Tiên “nắm chắc tay súng” chờ thời khắc tung đòn trừng phạt

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố có kế hoạch đáp trả các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ “bằng cuộc tấn công chớp nhoáng có độ chính xác cực cao”.

Tàu ngầm của Triều Tiên mất tích bí ẩn
Tàu ngầm của Triều Tiên mất tích bí ẩn

VOV.VN - Nguồn tin của CNN cho biết, hiện Mỹ chưa thể chắc chắn về việc chiếc tàu này đang trôi nổi ở đâu đó hay đã bị đắm.

Tàu ngầm của Triều Tiên mất tích bí ẩn

Tàu ngầm của Triều Tiên mất tích bí ẩn

VOV.VN - Nguồn tin của CNN cho biết, hiện Mỹ chưa thể chắc chắn về việc chiếc tàu này đang trôi nổi ở đâu đó hay đã bị đắm.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thêm tên lửa
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thêm tên lửa

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và ra lệnh cho quân đội tiếp tục phóng thêm tên lửa khác.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thêm tên lửa

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thêm tên lửa

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và ra lệnh cho quân đội tiếp tục phóng thêm tên lửa khác.

Thế giới 24h: Lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh tăng cường năng lực hạt nhân
Thế giới 24h: Lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh tăng cường năng lực hạt nhân

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và ra lệnh cho quân đội tăng cường năng lực hạt nhân.

Thế giới 24h: Lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh tăng cường năng lực hạt nhân

Thế giới 24h: Lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh tăng cường năng lực hạt nhân

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và ra lệnh cho quân đội tăng cường năng lực hạt nhân.

Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên
Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan trở lại bàn đàm phán, không có các động thái làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên

Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên

VOV.VN - Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan trở lại bàn đàm phán, không có các động thái làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.