Mỹ - Hàn Quốc khởi động tập trận quân sự chung

VOV.VN - Theo đó, cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” sẽ kéo dài trong 11 ngày diễn ra từ ngày 2/3 đến ngày 13/3 tới.

Hàn Quốc và Mỹ sẽ khởi động các cuộc tập trận chung hàng năm vào tuần tới, bất chấp sự chỉ trích kịch liệt từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Theo đó, cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” sẽ kéo dài trong 11 ngày diễn ra từ ngày 2/3 đến ngày 13/3 tới, huy động sự tham gia của khoảng 10.000 binh sỹ Hàn Quốc và khoảng 8.600 binh sĩ Mỹ. 

Hình minh họa (ảnh: ITN)

Song song với tập trận “Giải pháp then chốt”, cuộc tập trận “Đại bàng non” cũng sẽ được thực hiện từ ngày 2/3 đến ngày 24/4 tới, với sự tham gia của 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.700 binh sĩ Mỹ. Cuộc tập trận này bao gồm cả tập trận trên bộ, trên biển và trên không.

Theo ông Curtis Scaparrotti, tư lệnh các lực lượng chung Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập, việc tổ chức cuộc tập trận chung hai nước là nhằm đảm bảo sự sẵn sàng tác chiến của các lực lượng Hàn Quốc – Mỹ cũng như duy trì và tăng cường sức mạnh liên minh Mỹ - Hàn Quốc.

Về phía CHDCND Triều Tiên, ngày 23/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn dự kiến diễn ra vào tháng 3 có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã nhiều lần yêu cầu Hàn Quốc và Mỹ đình chỉ các cuộc tập trận chung để đổi lại việc CHDCND Triều Tiên đình chỉ các vụ phóng thử tên lửa của nước này song đề nghị của Triều Tiên đã bị Mỹ và Hàn Quốc thẳng thừng bác bỏ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea
Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea

VOV.VN - Hơn 600 binh sĩ thuộc Hạm đội biển Đen của Nga ngày 10/2 đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận ở trường bắn Angara, tại Crimea.

Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea

Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea

VOV.VN - Hơn 600 binh sĩ thuộc Hạm đội biển Đen của Nga ngày 10/2 đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận ở trường bắn Angara, tại Crimea.

Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều
Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua (2/1) cho biết, nước này vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ vào tháng 3 tới theo đúng dự kiến.

Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều

Mỹ, Hàn sẽ tập trận chung bất chấp hy vọng nối lại đàm phán liên Triều

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua (2/1) cho biết, nước này vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ vào tháng 3 tới theo đúng dự kiến.

Mỹ, Hàn Quốc tiến hành tập trận hải quân chung 3 ngày
Mỹ, Hàn Quốc tiến hành tập trận hải quân chung 3 ngày

VOV.VN - Đợt tập trận diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên có những dấu hiệu leo thang căng thẳng.

Mỹ, Hàn Quốc tiến hành tập trận hải quân chung 3 ngày

Mỹ, Hàn Quốc tiến hành tập trận hải quân chung 3 ngày

VOV.VN - Đợt tập trận diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên có những dấu hiệu leo thang căng thẳng.

Khai mạc cuộc tập trận chung “Hổ mang vàng” 2015 tại Thái Lan
Khai mạc cuộc tập trận chung “Hổ mang vàng” 2015 tại Thái Lan

VOV.VN - Ngày 9/2, cuộc tập trận chung Mỹ - Thái Lan mang tên "Hổ mang vàng" chính thức khai mạc tại một số tỉnh phía Bắc và miền Trung Thái Lan.

Khai mạc cuộc tập trận chung “Hổ mang vàng” 2015 tại Thái Lan

Khai mạc cuộc tập trận chung “Hổ mang vàng” 2015 tại Thái Lan

VOV.VN - Ngày 9/2, cuộc tập trận chung Mỹ - Thái Lan mang tên "Hổ mang vàng" chính thức khai mạc tại một số tỉnh phía Bắc và miền Trung Thái Lan.

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine
Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Phi cơ tham gia đợt tập trận lần này bao gồm máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Phi cơ tham gia đợt tập trận lần này bao gồm máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.