Mỹ - Hàn tập trận chung chống tàu ngầm

VOV.VN - Hải quân Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung chống tàu ngầm trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc từ ngày 3 đến 6/5.

Theo Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), trong cuộc tập trận này, Hải quân hai nước sẽ tiến hành đo lường, thu thập, phân tích tài liệu biển liên quan đến hoạt động chiến đấu chống tàu ngầm (Anti-submarine warfare), đánh giá tính năng và hiệu quả của thiết bị thăm dò tàu ngầm và hệ thống vũ khí, xúc tiến thử nghiệm tính năng thiết bị như máy đo nhiệt độ nước, đo độ sâu và máy dò sóng âm.

Phía Hàn Quốc đã huy động 5 tàu nổi (surface vessel) gồm tàu khu trục, ba máy bay và hai tàu tuần tra biển, phía Mỹ huy động tàu khu trục Sampson lớp 9.300 tấn, một máy bay để tham gia tập trận.

Nối tiếp cuộc tập trận này, Không quân hai nước Hàn-Mỹ cũng sẽ tiến hành cuộc diễn tập chung mang tên Korea Flying Training (Huấn luyện bay Hàn Quốc) trong vòng hai tuần từ ngày 9/5 tới. Được biết, Lực lượng Không quân 7 của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận với quy mô tương dương các đợt diễn tập trước đó. 
  
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên gần đây có dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân và có khả năng phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) kiểu mới được công bố trong lễ duyệt binh vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 27/4 thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ 20-24/5.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 27/4 thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ 20-24/5.

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa
Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên ngày 18/4 cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất về sự cần thiết của việc ứng phó mạnh mẽ với một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên ngày 18/4 cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất về sự cần thiết của việc ứng phó mạnh mẽ với một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên
Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (18/04), quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mùa xuân thường niên, kéo dài đến hết ngày 28/4, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (18/04), quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mùa xuân thường niên, kéo dài đến hết ngày 28/4, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Triều Tiên.

Trung Quốc hạn chế thị thực của các quan chức Mỹ
Trung Quốc hạn chế thị thực của các quan chức Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc chiều nay (31/3) tuyên bố sẽ hạn chế thị thực của các quan chức Mỹ, nhằm đáp trả các động thái tương tự của Washington.

Trung Quốc hạn chế thị thực của các quan chức Mỹ

Trung Quốc hạn chế thị thực của các quan chức Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc chiều nay (31/3) tuyên bố sẽ hạn chế thị thực của các quan chức Mỹ, nhằm đáp trả các động thái tương tự của Washington.