Mỹ - Hàn tiến hành tập trận bắn đạn thật

Mỹ và Hàn Quốc, hôm qua (12/6), đã tiến hành diễn tập chung bắn đạn thật tại khu vực Cheorwon, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc 106 km về phía Bắc.

Tham gia cuộc diễn tập có một đơn vị pháo binh của Mỹ và hai đơn vị pháo binh của Hàn Quốc. Cuộc diễn tập có sử dụng hệ thống giàn phóng tên lửa cơ động (MLRS) nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và thúc đẩy mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Phát biểu trước báo giới, ông Josh Jehl, một quan chức quân đội Mỹ cho biết: “Cuộc tập trận này nhằm đảm bảo các lực lượng quân đội Mỹ và Hàn Quốc có khả năng phối hợp nỗ lực quân sự chung. Bên cạnh đó nó còn giúp tăng cường mối quan hệ giữa quân đội hai nước. Những cuộc tập trận kiểu này rất ít khi xảy ra. Cuộc tập trận này cũng giúp chúng tôi thấy rõ năng lực của từng bên”.

Hệ thống giàn phóng tên lửa cơ động có chức năng phóng nhiều loại đầu đạn khác nhau, từ các tên lửa cơ bản đến tên lửa tầm xa, tạo hỏa lực áp đảo đối phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên