Mỹ hỗ trợ 17 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Liên minh châu Phi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/10 đã tiếp Tổng thống Kenya tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, Tổng thống Biden thông báo sẽ hỗ trợ hơn 17 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Johnson&Johnson cho Liên minh châu Phi.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Tổng thống Joe Biden cho biết, đây là số vaccine bổ sung cho 50 triệu liều vaccine mà Mỹ đã hỗ trợ Liên minh châu Phi trước đó. Nhà Trắng cho biết, số vaccine này sẽ được chuyển ngay cho Liên minh châu Phi trong những tuần tới.

Đây là cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden với một lãnh đạo quốc gia châu Phi kể từ khi nhậm chức. Kenya hiện đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an trong tháng 10. Mỹ và Kenya đã từ lâu hợp tác trong các sáng kiến kinh tế và an ninh bao gồm chống khủng bố. Tổng thống Biden cho biết, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp Mỹ có thể thực hiện nhằm giúp giải quyết các vấn đề an ninh ở khu vực Sừng châu Phi cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với 55 quốc gia và dân số 1,3 tỷ người, Liên minh châu Phi đã chỉ trích các công ty sản xuất vaccine không công bằng trong việc tiếp cận nguồn vaccine. Trên tổng số 5,7 tỷ liều vaccine được thực hiện trên toàn thế giới tính tới giữa tháng 9, chỉ có 2% được tiến hành ở châu Phi. Hiện mới chỉ có 4,5% người dân ở châu Phi được tiêm phòng đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ tiếp tục chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với các nước láng giềng
Australia sẽ tiếp tục chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với các nước láng giềng

VOV.VN - Chính phủ và cơ quan dược phẩm Australia vừa lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca trong năm 2022 và sẵn sàng chia sẻ số vaccine không có nhu cầu sử dụng với các nước láng giềng trong khu vực.

Australia sẽ tiếp tục chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với các nước láng giềng

Australia sẽ tiếp tục chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với các nước láng giềng

VOV.VN - Chính phủ và cơ quan dược phẩm Australia vừa lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca trong năm 2022 và sẵn sàng chia sẻ số vaccine không có nhu cầu sử dụng với các nước láng giềng trong khu vực.

Johnson&Johnson chuẩn bị xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19
Johnson&Johnson chuẩn bị xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hãng dược phẩm Mỹ Johnson&Johnson dự kiến sẽ xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19 trong tuần này.

Johnson&Johnson chuẩn bị xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

Johnson&Johnson chuẩn bị xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hãng dược phẩm Mỹ Johnson&Johnson dự kiến sẽ xin cấp phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19 trong tuần này.

Sau Mỹ, Nhật Bản, đến lượt Pháp tăng gấp đôi số vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo
Sau Mỹ, Nhật Bản, đến lượt Pháp tăng gấp đôi số vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/9 cho biết, nước này sẽ tăng gấp đôi số liều vaccine, từ 60 triệu lên 120 triệu liều, cung cấp cho các quốc gia nghèo và đang phát triển.

Sau Mỹ, Nhật Bản, đến lượt Pháp tăng gấp đôi số vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo

Sau Mỹ, Nhật Bản, đến lượt Pháp tăng gấp đôi số vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/9 cho biết, nước này sẽ tăng gấp đôi số liều vaccine, từ 60 triệu lên 120 triệu liều, cung cấp cho các quốc gia nghèo và đang phát triển.