Mỹ hoãn hội nghị thượng đỉnh với các nước vùng Vịnh

VOV.VN - Quyết định trì hoãn của Mỹ diễn ra trong bối cảnh họ không thấy bất kỳ tiến bộ nào trong việc giải quyết căng thẳng vùng Vịnh.

Theo một số quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định trì hoãn cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ với các nước Arab vùng Vịnh, từng được lên kế hoạch tổ chức vào mùa xuân năm nay, cho đến tháng 9 tới.

Một số nước vùng Vịnh. Ảnh: Kathmandu Tribune.

Trước đó, hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 6 nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 5 tới, nhằm thảo luận về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng vùng Vịnh giữa Qatar và một số nước thành viên khối GCC.

Giải thích cho sự trì hoãn này, các quan chức Mỹ cho rằng ông Donald Trump đã có một lịch trình làm việc dày đặc và nhà lãnh đạo Mỹ đang thiếu đi một Ngoại trưởng sắp xếp các lịch trình cho ông cho đến khi Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo nhậm chức.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, quyết định trì hoãn của chính phủ Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ không thấy được bất kỳ sự tiến bộ nào trong việc giải quyết căng thẳng vùng Vịnh.

Dẫu vậy, trong tương lai gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch gặp riêng rẽ các nhà lãnh đạo vùng Vịnh ngay tại Nhà Trắng, cũng như thảo luận về căng thẳng vùng Vịnh thông qua các cuộc điện đàm. Dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ tiếp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al Thani vào tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chào bán vũ khí tới Nam Mỹ, Vùng Vịnh và châu Á
Nga chào bán vũ khí tới Nam Mỹ, Vùng Vịnh và châu Á

VOV.VN -Trong đó, hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 do Nga sản xuất là “mặt hàng nóng”, được cả các đồng minh của Mỹ quan tâm.

Nga chào bán vũ khí tới Nam Mỹ, Vùng Vịnh và châu Á

Nga chào bán vũ khí tới Nam Mỹ, Vùng Vịnh và châu Á

VOV.VN -Trong đó, hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 do Nga sản xuất là “mặt hàng nóng”, được cả các đồng minh của Mỹ quan tâm.

Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh giảm căng thẳng
Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh giảm căng thẳng

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 30/1 đã kêu gọi các nước vùng Vịnh cần kiềm chế tối đa để tránh căng thẳng trong khu vực leo thang.

Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh giảm căng thẳng

Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh giảm căng thẳng

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 30/1 đã kêu gọi các nước vùng Vịnh cần kiềm chế tối đa để tránh căng thẳng trong khu vực leo thang.

Năm 2017: Khủng hoảng vùng Vịnh mịt mờ triển vọng
Năm 2017: Khủng hoảng vùng Vịnh mịt mờ triển vọng

VOV.VN - Dư luận cho rằng khủng hoảng ngoại giao Qatar cần sớm được giải quyết để góp phần duy trì ổn định trong khu vực Trung Đông vốn luôn phức tạp.

Năm 2017: Khủng hoảng vùng Vịnh mịt mờ triển vọng

Năm 2017: Khủng hoảng vùng Vịnh mịt mờ triển vọng

VOV.VN - Dư luận cho rằng khủng hoảng ngoại giao Qatar cần sớm được giải quyết để góp phần duy trì ổn định trong khu vực Trung Đông vốn luôn phức tạp.

Qatar cáo buộc UAE bắt giữ tàu đánh cá
Qatar cáo buộc UAE bắt giữ tàu đánh cá

VOV.VN - Đây là căng thẳng mới nhất trong cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 9 tháng qua giữa các nước láng giềng Ả Rập vùng Vịnh.

Qatar cáo buộc UAE bắt giữ tàu đánh cá

Qatar cáo buộc UAE bắt giữ tàu đánh cá

VOV.VN - Đây là căng thẳng mới nhất trong cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 9 tháng qua giữa các nước láng giềng Ả Rập vùng Vịnh.

Video: Mỹ điều máy bay siêu thanh ném bom B-1B Lancer tới Qatar
Video: Mỹ điều máy bay siêu thanh ném bom B-1B Lancer tới Qatar

VOV.VN - Máy bay siêu thanh ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã xuất hiện tại căn cứ không quân Al-Ideid tại Qatar.

Video: Mỹ điều máy bay siêu thanh ném bom B-1B Lancer tới Qatar

Video: Mỹ điều máy bay siêu thanh ném bom B-1B Lancer tới Qatar

VOV.VN - Máy bay siêu thanh ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã xuất hiện tại căn cứ không quân Al-Ideid tại Qatar.