Mỹ hoan nghênh Ai Cập chấm dứt tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Luật tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm tại Ai Cập áp dụng từ tháng 8 đã hết hạn ngày 14/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 16/11 đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdul Fatah al- Sisi, hoan nghênh việc chấm dứt luật tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm mà quân đội Ai Cập đã áp dụng suốt 3 tháng qua nhằm giải tán các cuộc biểu tình.

Ông Hagel khẳng định, Mỹ ủng hộ quyền của tất cả người dân được bày tỏ quan điểm của mình một cách hoà bình.

Quân đội Ai Cập trấn áp người biểu tình (Ảnh: BBC)


Luật tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ở thủ đô Cairo và 13 tình khác được quân đội Ai Cập áp dụng từ tháng 8 đã hết hạn ngày 14/11. Tuy nhiên, sau khi lệnh giới nghiêm chấm dứt, hơn 10.000 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã biểu tình tại Cairo sau buổi cầu nguyện hàng tuần hôm 15/11.

Mỹ viện trợ 1,5 tỷ USD mỗi năm cho Ai Cập - quốc gia Arab đầu tiên ký Hiệp ước hoà bình với Israel và cũng là đồng minh hàng đầu của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, đầu tháng 10, Mỹ tuyên bố xem xét lại khoản viện trợ này nhằm gây áp lực buộc quân đội Ai Cập phải chuyền giao quyền lực cho một chính phủ dân sự càng sớm càng tốt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh em Hồi giáo Ai Cập phản đối xét xử ông Morsi
Anh em Hồi giáo Ai Cập phản đối xét xử ông Morsi

VOV.VN - Bạo lực nghiêm trọng có thể tái diễn bất kỳ lúc nào tại Ai Cập do phe Hồi giáo vẫn quyết tâm theo đuổi chiến dịch biểu tình.

Anh em Hồi giáo Ai Cập phản đối xét xử ông Morsi

Anh em Hồi giáo Ai Cập phản đối xét xử ông Morsi

VOV.VN - Bạo lực nghiêm trọng có thể tái diễn bất kỳ lúc nào tại Ai Cập do phe Hồi giáo vẫn quyết tâm theo đuổi chiến dịch biểu tình.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ai Cập
Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ai Cập

VOV.VN -Ngày 4/11/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Ngài Ahmed Ismail - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ai Cập

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ai Cập

VOV.VN -Ngày 4/11/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Ngài Ahmed Ismail - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập.

Ông Kerry có mặt ở Ai Cập trước phiên tòa xử ông Morsi
Ông Kerry có mặt ở Ai Cập trước phiên tòa xử ông Morsi

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: "Thời điểm của chuyến thăm không liên quan đến phiên tòa xử ông Morsi".

Ông Kerry có mặt ở Ai Cập trước phiên tòa xử ông Morsi

Ông Kerry có mặt ở Ai Cập trước phiên tòa xử ông Morsi

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: "Thời điểm của chuyến thăm không liên quan đến phiên tòa xử ông Morsi".

Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị sốc khi phải vào tù
Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị sốc khi phải vào tù

VOV.VN - Những phút đầu tiên tới nhà tù, ông Morsi đã từ chối mặc áo tù nhân, đồng thời tuyên bố vẫn là Tổng thống hợp hiến của Ai Cập.

Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị sốc khi phải vào tù

Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi bị sốc khi phải vào tù

VOV.VN - Những phút đầu tiên tới nhà tù, ông Morsi đã từ chối mặc áo tù nhân, đồng thời tuyên bố vẫn là Tổng thống hợp hiến của Ai Cập.

Ai Cập vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
Ai Cập vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

VOV.VN -Nhiều cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra trong mấy ngày qua tại các tỉnh ở Ai Cập

Ai Cập vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

Ai Cập vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp

VOV.VN -Nhiều cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra trong mấy ngày qua tại các tỉnh ở Ai Cập

Ai Cập tiêu diệt 11 phần tử vũ trang nguy hiểm  ở Sinai
Ai Cập tiêu diệt 11 phần tử vũ trang nguy hiểm ở Sinai

VOV.VN -Trong số những kẻ bị quân đoàn dã chiến số 2 bắt giữ có 7 phần tử người nước ngoài, gồm 6 người Palestine và một người Jordan.

Ai Cập tiêu diệt 11 phần tử vũ trang nguy hiểm  ở Sinai

Ai Cập tiêu diệt 11 phần tử vũ trang nguy hiểm ở Sinai

VOV.VN -Trong số những kẻ bị quân đoàn dã chiến số 2 bắt giữ có 7 phần tử người nước ngoài, gồm 6 người Palestine và một người Jordan.

Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng
Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Nguồn tin cho rằng qua sự hợp tác này, Ai Cập muốn trả đũa việc cắt giảm viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ.

Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Nguồn tin cho rằng qua sự hợp tác này, Ai Cập muốn trả đũa việc cắt giảm viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ.

Ai Cập xóa bỏ Hội đồng Tư vấn quốc gia
Ai Cập xóa bỏ Hội đồng Tư vấn quốc gia

VOV.VN - Việc Ủy ban sửa đổi Hiến pháp quyết định xóa bỏ Hội đồng Tư vấn quốc gia được đánh giá là không bất ngờ.

Ai Cập xóa bỏ Hội đồng Tư vấn quốc gia

Ai Cập xóa bỏ Hội đồng Tư vấn quốc gia

VOV.VN - Việc Ủy ban sửa đổi Hiến pháp quyết định xóa bỏ Hội đồng Tư vấn quốc gia được đánh giá là không bất ngờ.

Nga - Ai Cập bắt đầu kỷ nguyên hợp tác chiến lược mới
Nga - Ai Cập bắt đầu kỷ nguyên hợp tác chiến lược mới

VOV.VN - Ngày 14/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tới Cairo, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ai Cập.

Nga - Ai Cập bắt đầu kỷ nguyên hợp tác chiến lược mới

Nga - Ai Cập bắt đầu kỷ nguyên hợp tác chiến lược mới

VOV.VN - Ngày 14/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tới Cairo, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ai Cập.

Phe Hồi giáo Ai Cập bất ngờ kêu gọi đối thoại
Phe Hồi giáo Ai Cập bất ngờ kêu gọi đối thoại

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là một sự nhượng bộ cần thiết nhằm phá vỡ thế bị cô lập của phe ủng hộ Tổng thống Morsi.

Phe Hồi giáo Ai Cập bất ngờ kêu gọi đối thoại

Phe Hồi giáo Ai Cập bất ngờ kêu gọi đối thoại

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là một sự nhượng bộ cần thiết nhằm phá vỡ thế bị cô lập của phe ủng hộ Tổng thống Morsi.