Mỹ “hối lỗi” sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Đây được xem là động thái nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ với châu Âu sau bê bối nghe lén đồng minh của Mỹ.

Mười ngày sau khi nổ ra scandal nghe lén các đồng minh chủ chốt ở châu Âu, trong một tuyên bố được đưa ra hôm 31/10, Ngoại trưởng John Kerry đã lên tiếng thừa nhận tình báo Mỹ đã vượt quá giới hạn cho phép trong một số trường hợp.

Ông Kerry là quan chức Mỹ đầu tiên lên tiếng thừa nhận chương trình do thám của Mỹ đã đi quá xa trong một số trường hợp (Ảnh: AFP)

Mặc dù vậy, ông Kerry cho rằng, cần phải có đánh giá công bằng về chương trình giám sát trên diện rộng của Mỹ. Theo ông Kerry, việc làm này là rất cần thiết, đặc biệt là sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, và các vụ tấn công khủng bố ở London, Madrid.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận rằng, tình báo Mỹ đã theo dõi thông tin liên lạc để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự vụ 11/9. Tuy công nhận việc thu thập thông tin tình báo đôi khi “đã đi quá xa” và “không thích hợp” nhưng ông Kerry từ chối bình luận về những trường hợp cụ thể.

Tuyên bố của ông Kerry cũng hướng đến mục đích trấn an đồng minh thân cận của Mỹ là Đức, rằng những bê bối tương tự sẽ không lặp lại.

Ông Kerry nói: “Tôi đảm bảo rằng những người vô tội sẽ không bị ảnh hưởng bởi chương trình do thám dù chúng tôi luôn cố gắng để thu thập thông tin. Tổng thống đã quyết tâm làm rõ với mọi người và hiện ông ấy đã yêu cầu xem xét kỹ lại chương trình do thám để không ai có cảm giác bị lạm dụng”.

Ông Kerry nói thêm: “Trong một số trường hợp, tôi thừa nhận rằng, các hoạt động tình báo đã vượt quá giới hạn, chúng tôi bảo đảm rằng những tình huống tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai”.

Những cáo buộc gần đây liên quan đến chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã gây ra một vết rạn nứt lớn trong mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Trong tuần qua, cáo buộc Mỹ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức đã làm quan hệ giữa 2 nước đồng minh “nổi sóng”. Thủ tướng Merkel khẳng định, nếu những cáo buộc này được chứng minh là sự thực thì đây là điều hoàn  toàn không thể chấp nhận được.

Ông Kerry đưa ra tuyên bố  trên khi ông trả lời cho một câu hỏi dành cho cả ông và Ngoại trưởng Anh William Hague về chương trình do thám. Ngoại trưởng Kerry cũng đã dành một phần câu trả lời để biện minh cho việc thu thập dữ liệu.

Ông Kerry nói: “Có nhiều, rất nhiều nơi trên thế giới đã bị tấn công khủng bố. Để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, Mỹ và các đối tác khác đã cùng nhau làm việc… Chúng tôi không đơn độc, chúng tôi đang ở trong một thế giới mới, nơi mọi người sẵn sàng làm việc vì nhau”.

Ông Kerry tiết lộ: “Chúng tôi thực sự đã ngăn chặn được các vụ đâm máy bay, đánh bom các tòa nhà hay ám sát các nhân vật quan trọng… Tất cả là do chúng tôi đã thu thập được thông tin về kế hoạch tấn công”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm nhiều nước phản đối việc Mỹ nghe lén thông tin
Thêm nhiều nước phản đối việc Mỹ nghe lén thông tin

VOV.VN - Không chỉ các nước tại châu Âu, nhiều nước tại châu Á cũng đã bày tỏ phản đối việc Mỹ nghe lén.

Thêm nhiều nước phản đối việc Mỹ nghe lén thông tin

Thêm nhiều nước phản đối việc Mỹ nghe lén thông tin

VOV.VN - Không chỉ các nước tại châu Âu, nhiều nước tại châu Á cũng đã bày tỏ phản đối việc Mỹ nghe lén.

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén
Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

VOV.VN -Phía Trung Quốc đề nghị Mỹ giải thích rõ thông tin liên quan

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

Trung Quốc chính thức lên tiếng về chương trình nghe lén

VOV.VN -Phía Trung Quốc đề nghị Mỹ giải thích rõ thông tin liên quan

Châu Âu gia tăng sức ép đối với Mỹ về việc nghe lén
Châu Âu gia tăng sức ép đối với Mỹ về việc nghe lén

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo phương Tây đang xem xét biện pháp phản ứng trước cáo buộc nghe lén của Mỹ.

Châu Âu gia tăng sức ép đối với Mỹ về việc nghe lén

Châu Âu gia tăng sức ép đối với Mỹ về việc nghe lén

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo phương Tây đang xem xét biện pháp phản ứng trước cáo buộc nghe lén của Mỹ.

Tây Ban Nha “bực mình” với hoạt động nghe lén của Mỹ
Tây Ban Nha “bực mình” với hoạt động nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Cả người dân và các quan chức Tây Ban Nha đều tỏ thái độ gay gắt đối với chương trình theo dõi của tình báo Mỹ.

Tây Ban Nha “bực mình” với hoạt động nghe lén của Mỹ

Tây Ban Nha “bực mình” với hoạt động nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Cả người dân và các quan chức Tây Ban Nha đều tỏ thái độ gay gắt đối với chương trình theo dõi của tình báo Mỹ.

Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ
Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Vụ bê bối nghe lén điện thoại của các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục làm dư luận thế giới "dậy sóng".

Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

Các nước châu Á giận dữ về hành động nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Vụ bê bối nghe lén điện thoại của các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục làm dư luận thế giới "dậy sóng".

Tây Ban Nha điều tra sơ bộ về vụ nghe lén của Mỹ
Tây Ban Nha điều tra sơ bộ về vụ nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Trước Tây Ban Nha, cả Đức và Pháp mới đây đã cho triệu hồi đại sứ Mỹ tại các nước này tới để bày tỏ quan ngại

Tây Ban Nha điều tra sơ bộ về vụ nghe lén của Mỹ

Tây Ban Nha điều tra sơ bộ về vụ nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Trước Tây Ban Nha, cả Đức và Pháp mới đây đã cho triệu hồi đại sứ Mỹ tại các nước này tới để bày tỏ quan ngại

EU kêu gọi Mỹ khôi phục lòng tin bị sứt mẻ do nghe lén
EU kêu gọi Mỹ khôi phục lòng tin bị sứt mẻ do nghe lén

VOV.VN - Các tiết lộ mới đây về chương trình do thám của Mỹ đã khiến Liên minh châu Âu lo ngại sâu sắc.

EU kêu gọi Mỹ khôi phục lòng tin bị sứt mẻ do nghe lén

EU kêu gọi Mỹ khôi phục lòng tin bị sứt mẻ do nghe lén

VOV.VN - Các tiết lộ mới đây về chương trình do thám của Mỹ đã khiến Liên minh châu Âu lo ngại sâu sắc.

Các đảng Hàn Quốc kêu gọi cứng rắn với việc Mỹ nghe lén
Các đảng Hàn Quốc kêu gọi cứng rắn với việc Mỹ nghe lén

VOV.VN - Một lãnh đạo chính đảng Saenuri nhấn mạnh uy tín của Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng nếu nước này không có phản ứng.

Các đảng Hàn Quốc kêu gọi cứng rắn với việc Mỹ nghe lén

Các đảng Hàn Quốc kêu gọi cứng rắn với việc Mỹ nghe lén

VOV.VN - Một lãnh đạo chính đảng Saenuri nhấn mạnh uy tín của Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng nếu nước này không có phản ứng.

Mỹ nghe lén cả Tòa thánh Vatican
Mỹ nghe lén cả Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Theo tạp chí Panorama, có khả năng nơi các Hồng y sống trước cuộc họp kín bầu giáo hoàng cũng đã bị nghe lén.

Mỹ nghe lén cả Tòa thánh Vatican

Mỹ nghe lén cả Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Theo tạp chí Panorama, có khả năng nơi các Hồng y sống trước cuộc họp kín bầu giáo hoàng cũng đã bị nghe lén.