Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga
VOV.VN - Nghị sĩ Mỹ đã gây áp lực với giới chức Quốc phòng nước này do lo ngại việc Nga chuyển giao vũ khí cho Syria.
Mỹ sẽ hủy bỏ kế hoạch mua thêm máy bay quân sự từ Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport do áp lực từ các nhà lập pháp liên bang Mỹ lo ngại việc Nga chuyển giao vũ khí cho Syria.
Trong tuyên bố ngày 13/11, Thượng nghị sỹ Mỹ John Cornyn cho biết, ông hoan nghênh quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ hoãn việc mua thêm 15 chiếc trực thăng Mi-17 của Tập đoàn Rosoboronexport.
Ông Cornyn - thành viên của Đảng Cộng hòa bang Texas, đi đầu trong Quốc hội Mỹ phản đối Lầu Năm Góc mua trực thăng của Nga để trang bị quân sự cho Afghanistan vì lí do Nga đã cung cấp vũ khí cho chính quyền Tổng thống Syria al-Assad trong cuộc chiến chống lại phe nổi dậy.
Tuy nhiên, phía Nga khẳng định, nước này đang thực hiện đầy đủ hợp đồng ký kết với Syria, đồng thời cho biết, việc chuyển giao vũ khí này là hoàn toàn hợp lệ, theo luật pháp quốc tế.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 13/11 cũng xác nhận, ngoài các đơn đặt hàng trước, Mỹ không có kế hoạch mua thêm trực thăng Mi-17 của Nga. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, trước đó, các quan chức quốc phòng Mỹ đã đề nghị Quốc hội Mỹ cung cấp thêm ngân sách cho năm tới để trang bị thêm cho Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan, tuy nhiên sau đó đã cùng với Quốc hội xem xét lại yêu cầu này.
Lầu Năm Góc dự tính chi 345 triệu USD để mua 15 chiếc máy bay Mi-17 của Nga cung cấp cho Afghanistan.
Tính đến nay, Mỹ đã mua tổng cộng 63 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 của Nga trang bị cho quân đội Afghanistan./.