Mỹ hy vọng sẽ có vaccine phòng ngừa Ebola vào năm 2015

VOV.VN - Các cuộc thử nghiệm vaccine phòng ngừa chủng Zaire của virus Ebola trên khỉ đã có những kết quả khá ấn tượng.

Theo thông tin của Los Angeles Times, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép cho một cuộc thử nghiệm vaccine virus Ebola trên người dưới sự theo dõi đặc biệt của cơ quan này. Các quan chức Mỹ cũng cho biết những nỗ lực trong việc tìm ra loại vaccine phòng ngừa virus chết người này sẽ khó mang lại kết quả nào trước năm 2015. 

Vaccine phòng ngừa Ebola có thể được sản xuất vào năm 2015 (Natural News)

Cuộc thử nghiệm này sẽ được thực hiện bởi quân đội Mỹ nhằm xác định chủng Zaire của virus Ebola-chủng virus đã làm khiến ít nhất 932 người chết trong tổng số 1711 người mắc bệnh ở Tây Phi.

“Các cuộc thử nghiệm này sẽ được tiến hành đối với một số cán bộ của Bộ Quốc phòng và những người tiếp xúc với họ, đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh do bùng phát dịch”, phát ngôn viên của FDA Stephanie Yao thông báo. “Cụ thể, cuộc thử nghiệm sẽ được áp dụng với những người có triệu chứng mắc chủng Zaire của virus Ebola và những người có nguy cơ tiếp xúc với virus”.

Mặc dù các quan chức y tế Mỹ khẳng định khả năng bùng phát dịch Ebola ở Mỹ là cực kỳ thấp nhưng việc hai nhân viên cứu trợ thuộc bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta bị lây nhiễm khiến dư luận Mỹ vô cùng hoang mang.

Các dấu hiệu lây nhiễm ban đầu của chủng virus Ebola gần giống với triệu chứng bệnh cúm như: sốt cao, nôn mửa, đau cơ, mệt mỏi. Virus Ebola sau đó sẽ nhân bản lên và tiêu diệt tế bào mạch máu khiến bệnh nhân bị chảy máu trong và ngoài gây suy giảm chức năng các bộ phận của cơ thể.

Theo các chuyên gia, dịch bệnh Ebola ở Tây Phi đã gây tử vong cho khoảng 55% người mắc bệnh.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm cho biết ông hi vọng FDA sẽ công nhận vaccine phòng ngừa Ebola này.

Để sản xuất được một loại vaccine, cần phải có một thời gian thử nghiệm để kiểm tra mức độ hiệu quả của vaccine đó. Vaccine đang được thử nghiệm là loại thuốc mang tên là ZMapp do Hãng dược phẩm ZMapp phát triển, được tổng hợp từ ba kháng thể đơn điều chế tại phòng thí nghiệm. Loại thuốc này dự định sẽ được dùng cho các bệnh nhân ngay sau khi phát hiện nhiễm bệnh.

Vaccine này đã được thử nghiệm bởi Trung tâm nghiên cứu vaccine thuộc Bộ Y tế Mỹ. Ông Fauci cho biết các cuộc thử nghiệm vaccine trên khỉ đã có những kết quả khá ấn tượng.

Nếu như đối tượng tiến hành thử nghiệm ở động vật là những con khỉ bị nhiễm bệnh thì việc thử nghiệm trên người chỉ áp dụng với những cá nhân có nguy cơ mắc bệnh. Trong trường hợp vaccine được chứng minh an toàn và có khả năng phòng bệnh, các nhà nghiêm cứu sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng diện rộng và sau đó sẽ sản xuất vaccine ra thị trường.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được kết quả tích cực vào cuối năm 2015”, ông Fauci nói.

Hiện nay, ngoài ZMapp, tờ Los Angeles Times cho biết Bộ Y tế Mỹ cũng đang làm việc với nhiều cơ quan ban ngành để phát triển các loại vaccine khác phòng ngừa virus Ebola./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO họp khẩn cấp về dịch Ebola tại Tây Phi
WHO họp khẩn cấp về dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN - Cuộc họp sẽ quyết định liệu dịch Ebola đang hoành hành có phải là mối lo ngại khẩn cấp với hệ thống y tế cộng đồng trên thế giới hay không.

WHO họp khẩn cấp về dịch Ebola tại Tây Phi

WHO họp khẩn cấp về dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN - Cuộc họp sẽ quyết định liệu dịch Ebola đang hoành hành có phải là mối lo ngại khẩn cấp với hệ thống y tế cộng đồng trên thế giới hay không.

Thế giới chung tay đối phó với dịch Ebola
Thế giới chung tay đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Đại dịch sốt xuất huyết Ebola là mối đe dọa đối với nhân loại.

Thế giới chung tay đối phó với dịch Ebola

Thế giới chung tay đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Đại dịch sốt xuất huyết Ebola là mối đe dọa đối với nhân loại.

Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola
Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola

VOV.VN -Theo đó, đối tượng thực hiện khai báo y tế gồm những hành khách đến từ vùng dịch trong vòng 21 ngày.

Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola

Sắp áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh để phòng bệnh Ebola

VOV.VN -Theo đó, đối tượng thực hiện khai báo y tế gồm những hành khách đến từ vùng dịch trong vòng 21 ngày.

Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?
Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?

VOV.VN - Sức khỏe của hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm virus Ebola sau khi được tiêm một loại huyết thanh thử nghiệm đã có những chuyển biến tích cực.

Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?

Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?

VOV.VN - Sức khỏe của hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm virus Ebola sau khi được tiêm một loại huyết thanh thử nghiệm đã có những chuyển biến tích cực.

WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong
WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong

VOV.VN -Nhiều nước đang tăng cường các biện pháp lây nhiễm cũng như thảo luận để tìm biện pháp khống chế dịch tốt nhất.

WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong

WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong

VOV.VN -Nhiều nước đang tăng cường các biện pháp lây nhiễm cũng như thảo luận để tìm biện pháp khống chế dịch tốt nhất.

Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola
Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola

VOV.VN - Dịch sốt Ebola đang diễn biến ngày càng nguy hiểm và được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi xuất hiện hồi năm 1976.

Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola

Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola

VOV.VN - Dịch sốt Ebola đang diễn biến ngày càng nguy hiểm và được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi xuất hiện hồi năm 1976.

Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?
Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?

Dịch Ebola xuất hiện trở lại ở Tây Phi từ tháng 3/2014 và đang vượt khỏi tầm kiểm soát khiến nhiều quốc gia lo ngại. 

Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?

Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?

Dịch Ebola xuất hiện trở lại ở Tây Phi từ tháng 3/2014 và đang vượt khỏi tầm kiểm soát khiến nhiều quốc gia lo ngại. 

WHO họp khẩn vì bệnh dịch Ebola
WHO họp khẩn vì bệnh dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới đã có phiên họp bất thường tại Thụy Sĩ để bàn các biện pháp ứng phó với dịch Ebola.

WHO họp khẩn vì bệnh dịch Ebola

WHO họp khẩn vì bệnh dịch Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới đã có phiên họp bất thường tại Thụy Sĩ để bàn các biện pháp ứng phó với dịch Ebola.

Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola
Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 7/8 ngành y tế của Lào chính thức đưa ra các biện pháp phòng chống dịch Ebola.

Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola

Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 7/8 ngành y tế của Lào chính thức đưa ra các biện pháp phòng chống dịch Ebola.

TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu
TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ tập trung giám sát y tế ở những khu vực  như cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, cửa khẩu cảng quốc tế.

TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu

TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ tập trung giám sát y tế ở những khu vực  như cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, cửa khẩu cảng quốc tế.