Mỹ - Israel bắt tay nhau kiềm chế Iran phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Yair Lapid ngày 14/7 đã ký tuyên bố chung ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Động thái này được cho sẽ gắn chặt thêm quan hệ đồng minh Mỹ - Israel song lập tức vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ phía Iran.

Tuyên bố chung được đăng tải trên website của Nhà Trắng, khẳng định Mỹ và Israel cam kết không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ sẵn sàng sử dụng mọi yếu tố sức mạnh quốc gia để đảm bảo điều đó.  Tuyên bố cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với lợi thế quân sự tại khu vực và khả năng tự bảo vệ của Israel.

Phát biểu tại lễ ký sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh: “Chúng tôi đã cùng thảo luận về cam kết nhằm đảm bảo kiềm chế Iran có được vũ khí hạt nhân. Đây là yếu tố an ninh sống còn cả với Israel và Mỹ. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng, ngoại giao vẫn là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề”.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Lapid đánh giá cao cam kết giữa 2 nước, xem đây là cách để ngăn chặn nguy cơ xung đột có thể xảy ra: “Lời nói sẽ không thể ngăn chặn được họ. Ngoại giao cũng không ngăn chặn được họ. Cách duy nhất để ngăn chặn là choIran biết rằng, nếu họ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, thế giới sẽ sử dụng vũ lực. Cách duy nhất để ngăn chặn Iran là đặt nguy cơ quân sự đáng tin cậy trên bàn đàm phán”.

Trước đó, Mỹ và Israel đã nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Theo các chuyên gia, chính quyền Israel đóng một vai trò quan trọng trong việc vận động Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện chung năm 2015. Thoả thuận này đã đặt ra hạn chế đối với các hoạt động hạt nhân của Iran, đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Vào đầu năm 2021, khi Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu các cuộc đàm phán không chính thức với Iran và các bên khác trong thỏa thuận, đã nhấn mạnh rằng, họ sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận hạt nhân mới nào, đồng thời tự bảo lưu quyền giải quyết bất kỳ mối đe dọa hạt nhân có mục đích nào của Iran một cách độc lập.

Đáp lại hành động của Mỹ và Israel, Iran đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Trong một tuyên bố, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo Iran sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất cứ sai lầm nào của Mỹ và các đồng minh.

“Tôi gửi thông điệp tới Mỹ và các đồng minh rằng, Iran sẽ không chấp nhận bất cứ tình hình bất ổn và khủng hoảng nào trong khu vực. Bất cứ sai lầm nào cũng sẽ vấp phải phản ứng gay gắt và đáng tiếc từ Iran”, Tổng thống Raisi nhấn mạnh.

Iran trước đó đã nhiều lần khẳng định họ không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân. Các quan chức nước này tuyên bố, kho vũ khí khổng lồ của họ bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, đủ để ngăn chặn bất kỳ hành động tấn công nào từ bên ngoài. Các nhà lãnh đạo tối cao của Iran cũng đã ban hành các lệnh chống vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt dưới bất kỳ hình thức nào. Iran cho biết đã tiêu hủy kho vũ khí hóa học từ thời Chiến tranh Lạnh vào những năm 1990./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Israel kêu gọi Mỹ sử dụng phương án quân sự chống Iran
Cựu Thủ tướng Israel kêu gọi Mỹ sử dụng phương án quân sự chống Iran

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một phương án tấn công quân sự đáng tin cậy chống lại Iran để ngăn nước này có được vũ khí hạt nhân.

Cựu Thủ tướng Israel kêu gọi Mỹ sử dụng phương án quân sự chống Iran

Cựu Thủ tướng Israel kêu gọi Mỹ sử dụng phương án quân sự chống Iran

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một phương án tấn công quân sự đáng tin cậy chống lại Iran để ngăn nước này có được vũ khí hạt nhân.

Mỹ gia hạn gói quốc phòng 38 tỷ USD cho Israel
Mỹ gia hạn gói quốc phòng 38 tỷ USD cho Israel

VOV.VN - Trong một tuyên bố chung với Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày hôm nay (14/7), Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ủng hộ việc gia hạn gói quốc phòng cho Israel.

Mỹ gia hạn gói quốc phòng 38 tỷ USD cho Israel

Mỹ gia hạn gói quốc phòng 38 tỷ USD cho Israel

VOV.VN - Trong một tuyên bố chung với Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày hôm nay (14/7), Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ủng hộ việc gia hạn gói quốc phòng cho Israel.

Iran nói liên minh an ninh Mỹ-Israel-Arab là chính sách thất bại
Iran nói liên minh an ninh Mỹ-Israel-Arab là chính sách thất bại

VOV.VN - Iran khẳng định nỗ lực hình thành liên minh an ninh của Mỹ và Israel cùng các nước Arab chống lại Iran là một chính sách thất bại.

Iran nói liên minh an ninh Mỹ-Israel-Arab là chính sách thất bại

Iran nói liên minh an ninh Mỹ-Israel-Arab là chính sách thất bại

VOV.VN - Iran khẳng định nỗ lực hình thành liên minh an ninh của Mỹ và Israel cùng các nước Arab chống lại Iran là một chính sách thất bại.