Mỹ kêu gọi Nga hối thúc Syria tạo điều kiện cứu trợ người dân bị đói

VOV.VN - Mỹ ngày 5/4 kêu gọi Nga hối thúc Chính phủ Syria cho phép các tổ chức nhân đạo được vào bên trong khu vực bị bao vây.

Trước việc một bé trai chết đói và ba trẻ em khác chết vì bom mìn do không kịp sơ tán khỏi Madaya, Mỹ kêu gọi Nga thúc giục Chính phủ Syria cho phép các tổ chức nhân đạo được vào trong khu vực bị bao vây.

Đoàn xe của Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Quốc tế tiến vào khu vực bị bao vây của Syria. Ảnh Reuters

Đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ), bà Samantha Power cho biết tháng 3 có rất ít viện trợ vào được bên trong khu vực bị bao vây của Syria so với tháng 2, khi các cường quốc trên thế giới đã thống nhất chấm dứt chiến sự để cho phép viện trợ nhân đạo vào trong.

Trước yêu cầu của Mỹ, ngày 5/4, người đứng đầu quỹ viện trợ của LHQ ông Stephen O'Brien đã tóm tắt tình hình với Hội đồng Bảo an LHQ và nội dung tóm tắt này được bà Power mô tả là “hết sức ớn lạnh và đau lòng”.

“Ông ấy nói về cậu bé này, cậu bé mà LHQ cố gắng di tản ra khỏi Madaya”, bà Power cầm bức ảnh một cậu bé gầy giơ xương trên tay, trả lời phỏng vấn báo chí. “Chỉ vì Chính phủ Syria từ chối việc sơ tán mà ngày hôm qua, cậu bé đã chết”, bà Power nói.

Đại diện của Mỹ tại LHQ chỉ trích việc một thành viên của Liên Hợp quốc lại có thể chặn nguồn thực phẩm như vậy.

LHQ cho biết hiện còn 486.700 người đang bị kẹt ở Syria – khoảng 274.200 người bởi quân chính phủ, 200.000 người bởi nhóm IS, khoảng 12.500 người bởi phe đối lập được trang bị vũ trang và Tổ chức khủng bố Mặt trận Nusra, và 6.000 người còn lại bởi cả chính phủ và những phe đối lập.

“Chính phủ tự cho thấy khi phải chịu áp lực đủ lớn thì họ sẽ thay đổi. Tôi và những thành viên khác trong hội đồng kêu gọi những ai có tầm ảnh hưởng tới chính phủ hãy làm như vậy”, bà Power phát biểu. “Đó sẽ là những thúc đẩy rất lớn để thay đổi số phận cho những người đang phải chịu đói”.

Một tổ chức hỗ trợ Syria của quốc tế, do Nga và Mỹ điều hành, đã lập lực lượng nhân đạo vào tháng 2 vừa qua. Những thành viên trong đó có nhiệm vụ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình với những phe nhóm tham chiến để cho hỗ trợ tổ chức nhân đạo tiếp cận nơi cần giúp đỡ.

Khi được hỏi về các nhận xét của bà Power, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov nói rằng đó là lí do mà lực lượng này được thành lập.

Bà Power cũng có một phát biểu cụ thể về thị trấn Daraya, nơi mà Chương trình lương thực thế giới cho biết một số người buộc phải sống bằng cách ăn cỏ. Bà cho biết con người ở đây gầy trơ xương còn các bà mẹ thì quá suy dinh dưỡng để chăm sóc cho con mình.

“Không một chút thực phẩm nào từ Liên Hợp Quốc có thể tới tận tay người dân Daraya từ năm 2012”, bà Power cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS dùng đạn pháo chứa khí độc mù tạt bắn các vị trí quân sự Syria
IS dùng đạn pháo chứa khí độc mù tạt bắn các vị trí quân sự Syria

VOV.VN - Trong vụ IS tấn công bằng khí độc mù tạt này, một số binh sĩ chính phủ được thông báo là đã bị ngạt thở.

IS dùng đạn pháo chứa khí độc mù tạt bắn các vị trí quân sự Syria

IS dùng đạn pháo chứa khí độc mù tạt bắn các vị trí quân sự Syria

VOV.VN - Trong vụ IS tấn công bằng khí độc mù tạt này, một số binh sĩ chính phủ được thông báo là đã bị ngạt thở.

Al Nusra Front bắn rơi máy bay quân đội Syria
Al Nusra Front bắn rơi máy bay quân đội Syria

VOV.VN - Quân đội Syria cho biết, chiếc máy bay đang làm nhiệm vụ do thám thì bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không nhưng phi công đã kịp thoát ra ngoài.

Al Nusra Front bắn rơi máy bay quân đội Syria

Al Nusra Front bắn rơi máy bay quân đội Syria

VOV.VN - Quân đội Syria cho biết, chiếc máy bay đang làm nhiệm vụ do thám thì bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không nhưng phi công đã kịp thoát ra ngoài.

Hình ảnh máy bay Syria bị bắn rơi, phi công bị bắt
Hình ảnh máy bay Syria bị bắn rơi, phi công bị bắt

VOV.VN - Phóng viên Reuters ghi lại được khoảnh khắc máy bay của quân đội Syria bị phiến quân Al Nusra, nhóm thân Al-Qaeda bắn rơi ở Aleppo ngày 5/4.

Hình ảnh máy bay Syria bị bắn rơi, phi công bị bắt

Hình ảnh máy bay Syria bị bắn rơi, phi công bị bắt

VOV.VN - Phóng viên Reuters ghi lại được khoảnh khắc máy bay của quân đội Syria bị phiến quân Al Nusra, nhóm thân Al-Qaeda bắn rơi ở Aleppo ngày 5/4.

Cậu bé đói khát trong bức ảnh “nhói tim” người xem giờ ra sao?
Cậu bé đói khát trong bức ảnh “nhói tim” người xem giờ ra sao?

VOV.VN - Cậu bé đói khát trên đường phố Nigeria trong bức ảnh gây chấn động thế giới, được công bố hôm 30/1, giờ đang phục hồi thần kỳ.

Cậu bé đói khát trong bức ảnh “nhói tim” người xem giờ ra sao?

Cậu bé đói khát trong bức ảnh “nhói tim” người xem giờ ra sao?

VOV.VN - Cậu bé đói khát trên đường phố Nigeria trong bức ảnh gây chấn động thế giới, được công bố hôm 30/1, giờ đang phục hồi thần kỳ.