Mỹ kêu gọi Sri Lanka hành động ngay để giải quyết khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/7 lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo Sri Lanka nhanh chóng hành động để tìm kiếm giải pháp lâu dài giải quyết khủng hoảng chính trị nghiêm trọng của đất nước, sau khi Tổng thống nước này đã tuyên bố từ chức.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc Chính phủ mới của Sri Lanka – được bầu theo đúng hiến pháp, cần nhanh chóng làm việc để xác định và thực hiện các giải pháp nhằm đạt được sự ổn định kinh tế lâu dài và giải quyết sự bất mãn của người dân Sri Lanka về tình trạng kinh tế ngày càng tồi tệ hiện nay, bao gồm: tình trạng thiếu điện, lương thực và nhiên liệu.

Chính quyền Mỹ cũng kêu gọi mọi người dân Sri Lanka nên hành động ôn hòa, tránh gia tăng bạo lực biểu tình.

Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka vẫn đang diễn tiến phức tạp, các quốc gia như Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait và Qatar đã khuyến cáo công dân không đến Sri Lanka trong thời gian này. Trên mạng xã hội, Đại sứ quán các nước này ở Sri Lanka cũng khuyến cáo công dân không đến gần những người biểu tình và nhanh chóng rời khỏi Sri Lanka, cho đến khi tình hình ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình ở Sri Lanka chiếm tư dinh tổng thống, đốt nhà thủ tướng
Người biểu tình ở Sri Lanka chiếm tư dinh tổng thống, đốt nhà thủ tướng

VOV.VN - Những người biểu tình đã xông vào dinh thự riêng của tổng thống và thủ tướng Sri Lanka do giận dữ về cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ tại quốc gia này.

Người biểu tình ở Sri Lanka chiếm tư dinh tổng thống, đốt nhà thủ tướng

Người biểu tình ở Sri Lanka chiếm tư dinh tổng thống, đốt nhà thủ tướng

VOV.VN - Những người biểu tình đã xông vào dinh thự riêng của tổng thống và thủ tướng Sri Lanka do giận dữ về cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ tại quốc gia này.

Tổng thống và thủ tướng Sri Lanka từ chức, Chủ tịch Quốc hội tạm nắm quyền
Tổng thống và thủ tướng Sri Lanka từ chức, Chủ tịch Quốc hội tạm nắm quyền

VOV.VN - Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka đã đồng ý từ chức vào ngày 9/7, ngày hỗn loạn nhất tại quốc gia này sau nhiều tháng bất ổn chính trị.

Tổng thống và thủ tướng Sri Lanka từ chức, Chủ tịch Quốc hội tạm nắm quyền

Tổng thống và thủ tướng Sri Lanka từ chức, Chủ tịch Quốc hội tạm nắm quyền

VOV.VN - Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka đã đồng ý từ chức vào ngày 9/7, ngày hỗn loạn nhất tại quốc gia này sau nhiều tháng bất ổn chính trị.

Thủ tướng Sri Lanka đồng ý từ chức để thành lập chính phủ mới
Thủ tướng Sri Lanka đồng ý từ chức để thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Hôm nay (9/7) Thủ tướng Sri Lanka đã chấp nhận từ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng phái thống nhất thành lập chính phủ mới, đảm bảo sự hoạt động liên tục của chính phủ cũng như sự an toàn của người dân.

Thủ tướng Sri Lanka đồng ý từ chức để thành lập chính phủ mới

Thủ tướng Sri Lanka đồng ý từ chức để thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Hôm nay (9/7) Thủ tướng Sri Lanka đã chấp nhận từ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng phái thống nhất thành lập chính phủ mới, đảm bảo sự hoạt động liên tục của chính phủ cũng như sự an toàn của người dân.

Chính phủ Sri Lanka triệu tập cuộc họp khẩn cấp
Chính phủ Sri Lanka triệu tập cuộc họp khẩn cấp

VOV.VN - Sáng ngày 9/7, hàng nghìn người biểu tình giận dữ đã xông vào tư dinh của Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tại thủ đô Colombo. Tình hình buộc chính phủ Sri Lanka phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp lãnh đạo các đảng phái để tìm giải pháp trước mắt.

Chính phủ Sri Lanka triệu tập cuộc họp khẩn cấp

Chính phủ Sri Lanka triệu tập cuộc họp khẩn cấp

VOV.VN - Sáng ngày 9/7, hàng nghìn người biểu tình giận dữ đã xông vào tư dinh của Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tại thủ đô Colombo. Tình hình buộc chính phủ Sri Lanka phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp lãnh đạo các đảng phái để tìm giải pháp trước mắt.