Mỹ khẳng định không thay đổi quan hệ với Libya

(VOV) - Bà Clinton nhấn mạnh Chính phủ và người dân Libya không liên quan đến vụ sát hại các nhà ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 12/9 tuyên bố, chính quyền Mỹ sẽ không thay đổi mối quan hệ hữu nghị với Libya sau vụ tấn công sát hại 4 nhà ngoại giao Mỹ tại thành phố Benghazi của Libya ngày 11/9.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bắt tay Đại sứ Libya Ali Suleiman Aujali, tại Bộ Ngoại giao ở Washington ngày 12/9 (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố chính thức từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ Clinton khẳng định, vụ sát hại các nhà ngoại giao Mỹ do một nhóm thù địch nhỏ tiến hành. Chính phủ và người dân Libya không liên quan trong hành động tội ác này. Và bởi vậy, vụ tấn công không thể làm tổn hại quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ Clinton nhấn mạnh: “Quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Libya sẽ không thể là mục tiêu tiếp theo của cuộc tấn công này. Một nước Libya tự do và ổn định vẫn nằm trọng lợi ích của nước Mỹ, cho nền an ninh Mỹ và chúng tôi sẽ không quay lưng lại với điều này”./.  

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya xin lỗi Washington sau vụ Đại sứ Mỹ bị sát hại
Libya xin lỗi Washington sau vụ Đại sứ Mỹ bị sát hại

(VOV) - "Chúng tôi muốn chuyển lời xin lỗi tới đất nước và người dân Mỹ cũng như toàn thế giới vì những gì đã xảy ra."

Libya xin lỗi Washington sau vụ Đại sứ Mỹ bị sát hại

Libya xin lỗi Washington sau vụ Đại sứ Mỹ bị sát hại

(VOV) - "Chúng tôi muốn chuyển lời xin lỗi tới đất nước và người dân Mỹ cũng như toàn thế giới vì những gì đã xảy ra."