Mỹ khẳng định sẽ không điều quân tới Ukraine để chống lại Nga

VOV.VN - Mỹ một lần nữa khẳng định Tổng thống Joe Biden sẽ không điều quân đội đến Ukraine để chống lại Nga.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine để chống lại Nga, đồng thời nhấn mạnh những khẳng định trước đây của giới chức Mỹ rằng Washington sẽ không gây chiến với Moscow.

“Đó không phải là quyết định mà Tổng thống Biden sẽ đưa ra. Chúng tôi sẽ không gây chiến với Nga hay đưa quân đội vào chiến đấu với Nga”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói hôm 23/2.

Khi được hỏi có khả năng quân đội Mỹ sẽ tiến vào Ukraine nếu Nga có ý định chiếm toàn bộ lãnh thổ của Kiev hay không, bà Psaki đáp: “Tôi không biết phải nói thêm bao nhiêu lần nữa. Sẽ không có kịch bản nào trong đó Tổng thống Biden gửi quân đội Mỹ đến Ukraine để chống lại Nga”.

Phát biểu về tình hình sau khi Nga công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, bà Psaki một lần nữa đề cập đến khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

“Chúng tôi đã nói trong nhiều ngày rằng các lực lượng quân sự của nga đang ở trong tư thế sẵn sàng tấn công và có khả năng hành động vào bất kỳ thời điểm nào”, người phát ngôn Nhà Trắng nói.

Tuyên bố của bà Psaki được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Biden áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt các tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, giới tinh hoa Nga và thành viên gia đình của họ, cũng như áp đặt các hạn chế bổ sung đối với khả năng kinh doanh của người Mỹ tại các hai nước cộng hòa Donetsk và Lugansk.

Trong khi ông Biden đã điều hàng nghìn binh sĩ đến châu Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, một số binh sĩ Mỹ đã được điều động gần biên giới của Nga hôm 22/2, với một số lượng quân được triển khai đến các quốc gia Baltic như Latvia, Litva và Estonia.

Ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Đồng thời, ông cũng ra lệnh quân đội Nga triển khai lực lượng duy trì hoà bình ở hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine.

Mặc dù ban đầu Mỹ không coi hành động này là “một cuộc tấn công”, các quan chức sau đó đã cảnh báo Nga không nên tham gia vào bất kỳ cuộc xâm nhập sâu hơn nào vào Ukraine.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói rằng nếu Nga “có những hành động đi xa hơn, chúng tôi cũng sẽ đi xa hơn”, đề cập đến các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi
Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ
Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố, nêu rõ, Matxcơva sẽ đáp trả mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Bộ này nhấn mạnh rằng, áp lực trừng phạt không thể ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga trong việc kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình.

Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ

Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố, nêu rõ, Matxcơva sẽ đáp trả mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Bộ này nhấn mạnh rằng, áp lực trừng phạt không thể ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga trong việc kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình.

Nga cảnh báo hệ quả lệnh trừng phạt của Mỹ đối với thị trường thế giới
Nga cảnh báo hệ quả lệnh trừng phạt của Mỹ đối với thị trường thế giới

VOV.VN - Bình luận về lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp đặt đối với Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, ngày 23/2, cho rằng “đối với Nga, các lệnh trừng phạt sẽ là vô ích”.

Nga cảnh báo hệ quả lệnh trừng phạt của Mỹ đối với thị trường thế giới

Nga cảnh báo hệ quả lệnh trừng phạt của Mỹ đối với thị trường thế giới

VOV.VN - Bình luận về lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp đặt đối với Nga, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, ngày 23/2, cho rằng “đối với Nga, các lệnh trừng phạt sẽ là vô ích”.