Mỹ khó có thể chuyển Đại sứ quán ở Israel tới Jerusalem trước 2020

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khó có thể được chuyển tới Jerusalem trước năm 2020.

New York Times dẫn bài phát biểu của Ngoại trưởng Tillerson tại Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng: “Không phải điều gì cũng diễn ra theo đúng lộ trình. Có thể việc này sẽ không thể hoàn tất trong vòng 3 năm bởi đây là một kế hoạch đầy tham vọng”.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 6/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng như ý định chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Donald Trump nói rằng, tuyên bố này “phục vụ lợi ích của Mỹ cũng như hòa bình giữa Israel và Palestine”. Ông Donald Trump cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel về Jerusalem.

Tuyên bố của ông Donald Trump dấy lên sự chỉ trích và phản đối trên toàn cầu. Các nước cho rằng, động thái này phương hại đến tiến trình hòa bình Trung Đông và gây bất ổn thêm cho khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine có thể làm gì trước quyết định của ông Trump về Jerusalem?
Palestine có thể làm gì trước quyết định của ông Trump về Jerusalem?

VOV.VN - Palestine có thể cầu viện các tổ chức quốc tế và nhờ cậy các đối tác lớn để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem.

Palestine có thể làm gì trước quyết định của ông Trump về Jerusalem?

Palestine có thể làm gì trước quyết định của ông Trump về Jerusalem?

VOV.VN - Palestine có thể cầu viện các tổ chức quốc tế và nhờ cậy các đối tác lớn để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem.

Ông Netanyahu kêu gọi EU công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel
Ông Netanyahu kêu gọi EU công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Ông Netanyahu tiếp tục kêu gọi Palestine công nhận Israel là một nhà nước Do Thái, chấp nhận Israel là thủ đô của nước này.

Ông Netanyahu kêu gọi EU công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Ông Netanyahu kêu gọi EU công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

VOV.VN - Ông Netanyahu tiếp tục kêu gọi Palestine công nhận Israel là một nhà nước Do Thái, chấp nhận Israel là thủ đô của nước này.

Thủ tướng Israel phản bác lại Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về vụ Jerusalem
Thủ tướng Israel phản bác lại Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về vụ Jerusalem

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Israel, Thủ tướng Israel liền phản bác, nói rằng mình không quen nghe rao giảng đạo đức từ ông Erdogan.

Thủ tướng Israel phản bác lại Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về vụ Jerusalem

Thủ tướng Israel phản bác lại Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về vụ Jerusalem

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Israel, Thủ tướng Israel liền phản bác, nói rằng mình không quen nghe rao giảng đạo đức từ ông Erdogan.

Quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem: Lợi bất cập hại?
Quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem: Lợi bất cập hại?

VOV.VN - Gần 1 tuần kể từ ngày Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là của Israel, vẫn chưa rõ vì sao ông lại có quyết định gây tranh cãi đến thế.

Quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem: Lợi bất cập hại?

Quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem: Lợi bất cập hại?

VOV.VN - Gần 1 tuần kể từ ngày Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là của Israel, vẫn chưa rõ vì sao ông lại có quyết định gây tranh cãi đến thế.