Mỹ khôi phục lại viện trợ cho Palestine, Israel lên tiếng chỉ trích

VOV.VN - Israel hôm 7/4 lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ khôi phục lại viện trợ cho Cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel nhấn mạnh, cơ quan trên cổ vũ chủ nghĩa bài Do Thái và cần phải cải cách lớn trước khi khôi phục lại sự ủng hộ tài chính.

Đại sứ Israel tại Mỹ và Liên Hợp Quốc Gilad Erdan cũng cho rằng, với việc Mỹ nối lại hỗ trợ cho Cơ quan này có thể làm gia tăng xung đột.

Đại sứ Erdan nói: “Israel phản đối mạnh mẽ các hành động chống Israel và bài người Do Thái trong Cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine. Cơ quan này không thể tiếp tục tồn tại với mô hình hiện nay. Trong cuộc thảo luận với Bộ Ngoại giao Mỹ, tôi đã bày tỏ thất vọng và phản đối với quyết định nối lại viện trợ, mà không kèm theo điều kiện cải cách nhất định nào”.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/4 thông báo sẽ hỗ trợ tổng cộng 235 triệu USD cho các dự án ở Bờ Tây, Gaza cũng như Cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine. Quyết định nối lại hỗ trợ này đã vấp phải sự phản đối của một số nghị sĩ trong Quốc hội ủng hộ Israel, cho rằng có thể vi phạm luật của Mỹ.

Trong khi đó, Cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine và Liên Hợp Quốc hôm 7/4 đều lên tiếng hoan nghênh quyết định của Mỹ, kêu gọi các nước làm theo Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine hoan nghênh chính quyền mới của Mỹ khôi phục viện trợ
Palestine hoan nghênh chính quyền mới của Mỹ khôi phục viện trợ

VOV.VN - Chính quyền Palestine hoan nghênh ý định của Mỹ cho phép mở lại văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine ở Washington và khôi phục viện trợ, cam kết giải pháp hai nhà nước.

Palestine hoan nghênh chính quyền mới của Mỹ khôi phục viện trợ

Palestine hoan nghênh chính quyền mới của Mỹ khôi phục viện trợ

VOV.VN - Chính quyền Palestine hoan nghênh ý định của Mỹ cho phép mở lại văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine ở Washington và khôi phục viện trợ, cam kết giải pháp hai nhà nước.

Mỹ viện trợ 5 triệu USD cho Palestine nhằm giúp đối phó Covid-19
Mỹ viện trợ 5 triệu USD cho Palestine nhằm giúp đối phó Covid-19

VOV.VN -Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã hỗ trợ 5 triệu USD cho Chính quyền Palestine để nước này đối phó với đại dịch Covid-19.

Mỹ viện trợ 5 triệu USD cho Palestine nhằm giúp đối phó Covid-19

Mỹ viện trợ 5 triệu USD cho Palestine nhằm giúp đối phó Covid-19

VOV.VN -Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã hỗ trợ 5 triệu USD cho Chính quyền Palestine để nước này đối phó với đại dịch Covid-19.

Thuyền cá Palestine bị nổ làm 3 người thiệt mạng, truyền thông đổ lỗi cho hải quân Israel
Thuyền cá Palestine bị nổ làm 3 người thiệt mạng, truyền thông đổ lỗi cho hải quân Israel

VOV.VN - Giới chức Palestine vừa cho biết, ít nhất 3 ngư dân nước này đã thiệt mạng sau một vụ nổ phá hủy con thuyền đánh cá của họ ở ngoài khơi thành phố Khan Younis, phía Nam dải Gaza.

Thuyền cá Palestine bị nổ làm 3 người thiệt mạng, truyền thông đổ lỗi cho hải quân Israel

Thuyền cá Palestine bị nổ làm 3 người thiệt mạng, truyền thông đổ lỗi cho hải quân Israel

VOV.VN - Giới chức Palestine vừa cho biết, ít nhất 3 ngư dân nước này đã thiệt mạng sau một vụ nổ phá hủy con thuyền đánh cá của họ ở ngoài khơi thành phố Khan Younis, phía Nam dải Gaza.

Đại sứ Israel: Cuộc diệt chủng Do Thái buộc dân tộc này phải thành lập quốc gia riêng
Đại sứ Israel: Cuộc diệt chủng Do Thái buộc dân tộc này phải thành lập quốc gia riêng

VOV.VN - Bi kịch diệt chủng Do Thái (trong đó có tới 6 triệu người Do Thái - tức 1/3 dân tộc này khi ấy, bị giết hại) là một bài học cực lớn đối với họ, buộc họ phải thành lập một quốc gia có chủ quyền của riêng mình.

Đại sứ Israel: Cuộc diệt chủng Do Thái buộc dân tộc này phải thành lập quốc gia riêng

Đại sứ Israel: Cuộc diệt chủng Do Thái buộc dân tộc này phải thành lập quốc gia riêng

VOV.VN - Bi kịch diệt chủng Do Thái (trong đó có tới 6 triệu người Do Thái - tức 1/3 dân tộc này khi ấy, bị giết hại) là một bài học cực lớn đối với họ, buộc họ phải thành lập một quốc gia có chủ quyền của riêng mình.

Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt
Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

VOV.VN - Tổng thống Nhà nước Israel, ông Reuven Rivlin, đã gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công, và khẳng định Việt Nam là dân tộc kiên cường.

Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

VOV.VN - Tổng thống Nhà nước Israel, ông Reuven Rivlin, đã gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công, và khẳng định Việt Nam là dân tộc kiên cường.

Cộng đồng Israel trên khắp thế giới cảnh giác cao độ sau vụ ám sát nhà khoa học Iran
Cộng đồng Israel trên khắp thế giới cảnh giác cao độ sau vụ ám sát nhà khoa học Iran

VOV.VN - Các phái đoàn ngoại giao Israel ở nước ngoài đã gia tăng cấp độ cảnh báo sau vụ nhà khoa học Iran bị ám sát. Cộng đồng Do Thái toàn thế giới cũng được cho là đã thận trọng hơn nhiều.

Cộng đồng Israel trên khắp thế giới cảnh giác cao độ sau vụ ám sát nhà khoa học Iran

Cộng đồng Israel trên khắp thế giới cảnh giác cao độ sau vụ ám sát nhà khoa học Iran

VOV.VN - Các phái đoàn ngoại giao Israel ở nước ngoài đã gia tăng cấp độ cảnh báo sau vụ nhà khoa học Iran bị ám sát. Cộng đồng Do Thái toàn thế giới cũng được cho là đã thận trọng hơn nhiều.