Mỹ không biết cách phòng vệ trước các tên lửa tiên tiến nhất của Nga - Trung

VOV.VN - Quân đội Mỹ "không biết cách phòng vệ" trước các hệ thống tên lửa tiên tiến nhất của Nga và Trung Quốc, một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ thừa nhận.

Nhận định trên được đưa ra sau khi một bài báo gây sốc tiết lộ Trung Quốc đã thử tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân vào năm nay. Chính phủ Trung Quốc bác bỏ bài báo này, đồng thời cho biết họ phóng thử một tàu vũ trụ chứ không phải tên lửa.

"Công nghệ siêu thanh là một vấn đề mà chúng tôi lo ngại. Chúng tôi không biết mình có thể phòng vệ như thế nào trước các công nghệ của Nga cũng như Trung Quốc", Đại sứ Robert Wood, người đại diện cho Mỹ tại Hội nghị Giải trừ Quân bị ở Geneva cho hay.

Mặc dù phía Trung Quốc phủ nhận đây là một vụ thử vũ khí nhưng ông Wood cho rằng sự phát triển này là "chất xúc tác" cho việc phát triển vũ khí siêu thanh.

"Chúng tôi đã chứng kiến Trung Quốc và Nga rất tích cực theo đuổi việc sử dụng và quân sự hóa công nghệ này, vì thế chúng tôi đang phải tìm cách phản ứng tương xứng", nhà ngoại giao này đánh giá.

Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) "có nhiều công nghệ và quy trình tương tự như trong chương trình phóng tàu vũ trụ", một sự trùng hợp mà các quan chức và nhà phân tích Mỹ từng nhấn mạnh khi Iran phát triển công nghệ có thể mang đầu đạn hạt nhân

"Chúng tôi đã chỉ rõ mối lo ngại của mình về khả năng quân sự mà Trung Quốc đang tiếp tục theo đuổi, những khả năng mà chỉ làm gia tăng căng thẳng trong và ngoài khu vực", người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nhận định.

Trong khi đó, ông Wood cũng ám chỉ rằng Mỹ luôn cố gắng tránh châm ngòi một cuộc đua tên lửa siêu thanh.

"Chúng tôi đã dừng theo đuổi việc ứng dụng công nghệ này vào quân sự", ông Wood cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thấp thỏm lo âu dù Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh
Mỹ thấp thỏm lo âu dù Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Theo ông Robert Wood, các hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ gặp khó khăn khi theo dõi những loại vũ khí có tốc độ cao, cơ động, có thể né tránh hệ thống phòng thủ ngăn chúng xâm nhập vào lãnh thổ.

Mỹ thấp thỏm lo âu dù Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh

Mỹ thấp thỏm lo âu dù Trung Quốc bác tin thử tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Theo ông Robert Wood, các hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ gặp khó khăn khi theo dõi những loại vũ khí có tốc độ cao, cơ động, có thể né tránh hệ thống phòng thủ ngăn chúng xâm nhập vào lãnh thổ.

Mỹ lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga
Mỹ lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Một quan chức Mỹ hôm 18/10 cho biết, Washington lo ngại về công nghệ tên lửa siêu thanh và các ứng dụng quân sự tiềm năng của Trung Quốc và Nga, sau khi có báo cáo Bắc Kinh thử nghiệm vũ khí siêu thanh mang đầu đạn hạt nhân.

Mỹ lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga

Mỹ lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Một quan chức Mỹ hôm 18/10 cho biết, Washington lo ngại về công nghệ tên lửa siêu thanh và các ứng dụng quân sự tiềm năng của Trung Quốc và Nga, sau khi có báo cáo Bắc Kinh thử nghiệm vũ khí siêu thanh mang đầu đạn hạt nhân.

Nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo Mỹ có thể thua trong chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc
Nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo Mỹ có thể thua trong chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

VOV.VN - Nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện cảnh báo, Mỹ có thể thua trong cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc trong thập kỷ tới sau khi Bắc Kinh phóng thử tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân, thu hút sự chú ý của giới tình báo Mỹ.

Nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo Mỹ có thể thua trong chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

Nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo Mỹ có thể thua trong chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

VOV.VN - Nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện cảnh báo, Mỹ có thể thua trong cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc trong thập kỷ tới sau khi Bắc Kinh phóng thử tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân, thu hút sự chú ý của giới tình báo Mỹ.