Mỹ không khiêu khích ai khi tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Theo ông Russel, Mỹ tuần tra ở Biển Đông là nhằm đảm bảo quyền tự do đi lại theo quy định của luật pháp quốc tế không bị xâm hại.

Ngày 10/5, đề cập đến hoạt động tuần tra của tàu chiến và máy bay Mỹ tại khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel cho rằng, mọi hoạt động của Mỹ ở vùng biển này đều tuân thủ nghiêm những quy định của luật pháp quốc tế.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel.

Theo ông Russel, quyền đi lại tự do ở Biển Đông không phải là đặc quyền dành riêng cho Mỹ mà còn dành cho tất cả các nước khác, trong đó có cả Trung Quốc và Việt Nam.

Chính sách đảm bảo quyền tự do hàng hải theo quy định của luật pháp quốc tế là chính sách mà Mỹ đã thực hiện hàng thập kỷ qua. Việc thực hiện chính sách này phản ánh sự ủng hộ của Mỹ đối với hệ thống pháp luật quốc tế, đảm bảo các vùng biển luôn rộng mở cho hoạt động giao thương.

Ông Russel nhấn mạnh: “Nếu như hải quân của một cường quốc như Mỹ không thể thực hiện các hoạt động phù hợp theo luật pháp quốc tế thì làm sao tàu hải quân và tàu thuyền của những nước nhỏ hơn có thể làm điều tương tự? Nếu như tàu hải quân Mỹ không thực hiện được các quyền chính đáng của mình thì làm sao tàu cá hay tàu thương mại có thể được hưởng quyền họ đáng được hưởng mà không bị các thế lực khác ngăn cản?”.

“Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và cũng không hề có tham vọng chiếm đoạt những gì không thuộc về mình. Mỹ chỉ đang cố gắng làm hai việc. Thứ nhất, đó là giữ cho Biển Đông luôn rộng mở, để các tàu thuyền đi lại tự do. Thứ hai, đó là đảm bảo những giá trị của luật pháp quốc tế không bị xói mòn. Những chuyến tuần tra của Mỹ ở Biển Đông không phải hành động khiêu khích mà là những hoạt động thể hiện quyền tự do đi lại theo luật pháp quốc tế”, ông Russel nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Malaysia “tiền hậu bất nhất” trong vấn đề Biển Đông?
Vì sao Malaysia “tiền hậu bất nhất” trong vấn đề Biển Đông?

VOV.VN - Dù các quan chức Malaysia đã có tuyên bố trái ngược, nhưng nhìn chung, chính sách về Biển Đông của nước này vẫn tương đối rõ ràng.

Vì sao Malaysia “tiền hậu bất nhất” trong vấn đề Biển Đông?

Vì sao Malaysia “tiền hậu bất nhất” trong vấn đề Biển Đông?

VOV.VN - Dù các quan chức Malaysia đã có tuyên bố trái ngược, nhưng nhìn chung, chính sách về Biển Đông của nước này vẫn tương đối rõ ràng.

Ông Obama quan tâm vấn đề gì trong chuyến thăm Việt Nam?
Ông Obama quan tâm vấn đề gì trong chuyến thăm Việt Nam?

VOV.VN - Ông Russell nhấn mạnh rằng, Biển Đông sẽ được đề cập khi Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam

Ông Obama quan tâm vấn đề gì trong chuyến thăm Việt Nam?

Ông Obama quan tâm vấn đề gì trong chuyến thăm Việt Nam?

VOV.VN - Ông Russell nhấn mạnh rằng, Biển Đông sẽ được đề cập khi Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam

TNS Mỹ: “Mỹ cần cứng rắn với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông”
TNS Mỹ: “Mỹ cần cứng rắn với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông”

VOV.VN - Chính phủ Mỹ phải cứng rắn hơn nữa trước những động thái ngày càng hiếu chiến của Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông.

TNS Mỹ: “Mỹ cần cứng rắn với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông”

TNS Mỹ: “Mỹ cần cứng rắn với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông”

VOV.VN - Chính phủ Mỹ phải cứng rắn hơn nữa trước những động thái ngày càng hiếu chiến của Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông
Thế giới 24h: Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov vừa thể hiện thái độ đồng tình với lập trường của Trung Quốc về Biển Đông.

Thế giới 24h: Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông

Thế giới 24h: Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov vừa thể hiện thái độ đồng tình với lập trường của Trung Quốc về Biển Đông.

Nga lại lên tiếng ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông
Nga lại lên tiếng ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga lại vừa thể hiện sự đồng thuận của nước này với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Nga lại lên tiếng ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông

Nga lại lên tiếng ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga lại vừa thể hiện sự đồng thuận của nước này với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.