Mỹ không kích 40 lần vào Kobani chỉ trong vòng 2 ngày

VOV.VN - Trong vòng 48 giờ qua Mỹ đã tiến hành khoảng 40 cuộc không kích xung quanh Kobani, gấp gần 3 lần so với tuần trước.

Tướng John Allen, đặc phái viên của Mỹ về liên minh chống lại tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo, hôm qua (15/10) cho biết, Mỹ đang không kích các mục tiêu xung quanh thị trấn Kobani của Syria nhằm giải vây cho thị trấn này.

Kobani khói lửa (ảnh: CBSnews)
Trong vòng 48 giờ qua Mỹ đã tiến hành khoảng 40 cuộc không kích xung quanh Kobani, gấp gần 3 lần so với cường độ tấn công tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết: “Một trong số những lý do có thêm nhiều cuộc không kích là vì ngày càng có nhiều tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Rất khó đưa ra con số chính xác nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã tiêu diệt hàng trăm tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo xung quanh Kobani.”

Tuy nhiên, ông Kirby cảnh báo, vẫn còn hàng trăm dân thường mắc kẹt ở Kobani và thị trấn này vẫn có thể thất thủ trước các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Hiện nhóm Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát hơn 1/3 thị trấn biên giới Syria này. Đặc phái viên của Mỹ về liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo, tướng John Allen cho biết, chiến dịch không kích hiện nay chỉ là kế hoãn binh để các tay súng ở Kobani có thể xây dựng và bố trí lại lực lượng chống lại tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo.

Một số nhà phân tích cho rằng những nỗ lực không kích của Mỹ nhằm hỗ trợ các tay súng người Kurd ở Kobani sẽ chỉ “như muối bỏ bể” nếu không có sự hậu thuẫn của đồng minh chủ chốt tại khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên đến nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tỏ ra lạnh nhạt với liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo bởi lo ngại sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho người Kurd ở Iraq và Syria có thể dẫn đến sự trỗi dậy của nhóm vũ trang người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Giải đáp những hoài nghi của dư luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh chủ chốt của Mỹ ở khu vực còn nhiều lưỡng lự trong việc tham gia liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo do Washington đứng đầu, tướng John Allen cho biết: “Chúng tôi đã có những cuộc đối thoại mà theo tôi là rất chi tiết và mang tính xây dựng với Thổ Nhĩ Kỳ. Họ là những người bạn lâu năm của chúng tôi và là đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Chúng tôi đã thảo luận về nhiều lĩnh vực có thể hợp tác và cũng cam kết tiếp tục tham vấn chính trị về việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng góp như thế nào cho liên minh này. Đến thời điểm này tôi đã thấy một số cam kết mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa ra nhằm hỗ trợ chúng tôi, những chi tiết sẽ được bàn trong các cuộc tham vấn sau.”

Trong khi đó, tướng John Allen tái khẳng định, chiến dịch không kích ở tỉnh Anbar ở phía Tây Iraq vẫn tiếp tục nhằm ngăn chặn những ý đồ tấn công của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Quân đội Iraq hôm qua cho biết họ sẽ triển khai dàn phóng tên lửa TOS-1A do Nga chế tạo đến khu vực biên giới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo. Lực lượng người Kurd ở Iraq cũng đang được Bộ Quốc phòng Anh huấn luyện phát hiện và phá dỡ bom mìn mà nhóm Nhà nước Hồi giáo gài để phục kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến binh người Kurd tại Kobani thúc giục Mỹ tiếp tục không kích IS
Chiến binh người Kurd tại Kobani thúc giục Mỹ tiếp tục không kích IS

VOV.VN - Dù các cuộc không kích của Mỹ gây tốn thất nặng nề cho IS tại Kobani nhưng hiệu quả của các đợt không kích này đã giảm rõ rệt trong 2 ngày qua.

Chiến binh người Kurd tại Kobani thúc giục Mỹ tiếp tục không kích IS

Chiến binh người Kurd tại Kobani thúc giục Mỹ tiếp tục không kích IS

VOV.VN - Dù các cuộc không kích của Mỹ gây tốn thất nặng nề cho IS tại Kobani nhưng hiệu quả của các đợt không kích này đã giảm rõ rệt trong 2 ngày qua.

IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani
IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani

VOV.VN - Các tay súng thuộc IS đã điều thêm lực lượng và xe tăng, pháo binh tới tấn công thị trấn này.  

IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani

IS điều vũ khí hạng nặng đến thị trấn Kobani

VOV.VN - Các tay súng thuộc IS đã điều thêm lực lượng và xe tăng, pháo binh tới tấn công thị trấn này.  

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

21 cuộc không kích chặn bước IS tại Kobani
21 cuộc không kích chặn bước IS tại Kobani

Các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã thực hiện 21 cuộc oanh kích nhằm vào phiến quân IS gần Kobani trong 2 ngày 13-14/10.

21 cuộc không kích chặn bước IS tại Kobani

21 cuộc không kích chặn bước IS tại Kobani

Các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã thực hiện 21 cuộc oanh kích nhằm vào phiến quân IS gần Kobani trong 2 ngày 13-14/10.

Mỹ cảnh báo nguy cơ Kobani rơi vào tay IS
Mỹ cảnh báo nguy cơ Kobani rơi vào tay IS

VOV.VN - Liên Hợp Quốc mới đây cũng cho rằng nguy cơ mất kiểm soát Kobani có thể tạo đà nguy hiểm cho nhóm phiến quân.

Mỹ cảnh báo nguy cơ Kobani rơi vào tay IS

Mỹ cảnh báo nguy cơ Kobani rơi vào tay IS

VOV.VN - Liên Hợp Quốc mới đây cũng cho rằng nguy cơ mất kiểm soát Kobani có thể tạo đà nguy hiểm cho nhóm phiến quân.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Hơn 500 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Kobani
Hơn 500 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Kobani

VOV.VN - Số người thiệt mạng có thể còn cao hơn do số liệu thống kê chưa đầy đủ bởi các cuộc giao tranh dữ dội đã cản trở việc kiểm đếm này.

Hơn 500 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Kobani

Hơn 500 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Kobani

VOV.VN - Số người thiệt mạng có thể còn cao hơn do số liệu thống kê chưa đầy đủ bởi các cuộc giao tranh dữ dội đã cản trở việc kiểm đếm này.

IS siết chặt vòng vây Kobani, Liên quân tìm cách đối phó
IS siết chặt vòng vây Kobani, Liên quân tìm cách đối phó

VOV.VN - Nếu chiếm được hai vị trí quan trọng này, nhóm Nhà nước Hồi giáo sẽ kiểm soát một vùng rộng lớn từ Iraq tới Syria.

IS siết chặt vòng vây Kobani, Liên quân tìm cách đối phó

IS siết chặt vòng vây Kobani, Liên quân tìm cách đối phó

VOV.VN - Nếu chiếm được hai vị trí quan trọng này, nhóm Nhà nước Hồi giáo sẽ kiểm soát một vùng rộng lớn từ Iraq tới Syria.