Mỹ: Không kích làm suy yếu IS, tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, chiến dịch oanh kích cuối tuần qua tại Syria là nhằm hỗ trợ lực lượng dân quân địa phương người Kurd.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 6/7 đã trình bày một chiến lược được cho là hiệu quả, để đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS). Kế hoạch tác chiến của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra  trong bối cảnh lực lượng liên quân quốc tế nhiều ngày qua ráo riết tăng cường chiến dịch không kích IS tại Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Yves Le Drian, ở Arlington, bang Virginia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cho biết, chiến dịch oanh kích cuối tuần qua tại Syria là nhằm hỗ trợ lực lượng dân quân địa phương người Kurd.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter (ảnh: Reuters)
“Chúng tôi đang làm nhiều hơn ở Syria bằng chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt IS của mình. Tôi nghĩ rằng các bạn đã nhìn thấy rõ trong những ngày qua. Và cơ hội để làm điều đó một cách có hiệu quả hơn sẽ được thấy trong những ngày cuối của chiến dịch. Những cuộc tấn công trên bộ của lực lượng người Kurd đang giúp chúng tôi có cơ hội để hỗ trợ họ về mặt chiến thuật” – ông Carter cho biết.

Ông Carter tự tin khẳng định rằng, kế hoạch tác chiến trên không của Mỹ và trên bộ của lực lượng người Kurd sẽ dẫn đến thất bại của Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS, theo đó sẽ giành lại quyền kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Syria và cả Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, những gì Mỹ làm được ở thành phố Raqqa, trung tâm đầu não của IS đã làm suy yếu sức mạnh của IS, ngăn chặn sự tự do di chuyển của chúng, đồng thời tăng khả năng đối phó cho lực lượng người Kurd.

 

Raqqa là thủ phủ của IS - Ảnh: mshcdn.com
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thừa nhận rằng, cuộc chiến với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài, song khẳng định quan điểm của người đồng cấp Mỹ rằng, việc đào tạo lực lượng dân quân địa phương là chìa khóa để thành công.

Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, lực lượng Hồi giáo IS hôm qua đã giành lại được thị trấn Ain Issa và các khu vực xung quanh đó trong bán kính khoảng 50 km. Tuy nhiên, lực lượng thánh chiến này đã bị thiệt hại nặng nề, khi các cuộc không kích dồn dập của Mỹ và Liên quân cuối tuần qua đã phá hủy 7 cây cầu huyết mạch ở Raqqa, thành phố giáp giới với nhánh phía Nam của sông Euphrates./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Kurd “chặt đứt” tuyến tiếp vận cho thủ đô IS
Người Kurd “chặt đứt” tuyến tiếp vận cho thủ đô IS

VOV.VN - Lực lượng người Kurd đã chặt đứt một tuyến tiếp vận trọng yếu cho “thủ đô” Raqqa của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Người Kurd “chặt đứt” tuyến tiếp vận cho thủ đô IS

Người Kurd “chặt đứt” tuyến tiếp vận cho thủ đô IS

VOV.VN - Lực lượng người Kurd đã chặt đứt một tuyến tiếp vận trọng yếu cho “thủ đô” Raqqa của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Kịch chiến nổ ra khi IS quyết chiếm lại thị trấn Kobani từ người Kurd
Kịch chiến nổ ra khi IS quyết chiếm lại thị trấn Kobani từ người Kurd

VOV.VN - Các chiến binh IS đã xâm nhập thị trấn Kobani của Syria sau nhiều tháng bị quân người Kurd đánh bật khỏi đây.

Kịch chiến nổ ra khi IS quyết chiếm lại thị trấn Kobani từ người Kurd

Kịch chiến nổ ra khi IS quyết chiếm lại thị trấn Kobani từ người Kurd

VOV.VN - Các chiến binh IS đã xâm nhập thị trấn Kobani của Syria sau nhiều tháng bị quân người Kurd đánh bật khỏi đây.

Al-Qaeda bắt cóc 300 người Kurd tại Syria
Al-Qaeda bắt cóc 300 người Kurd tại Syria

VOV.VN -Các tay súng đã chặn những chiếc xe buýt chở những người Kurd đang đi tới tỉnh Aleppo và thủ đô Damacus.

Al-Qaeda bắt cóc 300 người Kurd tại Syria

Al-Qaeda bắt cóc 300 người Kurd tại Syria

VOV.VN -Các tay súng đã chặn những chiếc xe buýt chở những người Kurd đang đi tới tỉnh Aleppo và thủ đô Damacus.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư bảo đảm xây dựng “lòng tin chiến lược”
Chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư bảo đảm xây dựng “lòng tin chiến lược”

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ nhận định, chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo đảm “lòng tin chiến lược” giữa hai nước Việt- Mỹ

Chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư bảo đảm xây dựng “lòng tin chiến lược”

Chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư bảo đảm xây dựng “lòng tin chiến lược”

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ nhận định, chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo đảm “lòng tin chiến lược” giữa hai nước Việt- Mỹ

Mỹ-Hàn tập trận quân sự trước cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều
Mỹ-Hàn tập trận quân sự trước cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (6/7) tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc.

Mỹ-Hàn tập trận quân sự trước cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều

Mỹ-Hàn tập trận quân sự trước cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (6/7) tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc.