Mỹ không kích tại Afghanistan làm 39 dân thường thiệt mạng

VOV.VN- Báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 9/10 cho biết các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào Taliban ở Afghanistan khiến 39 người thiệt mạng, trong đó có 14 trẻ em.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc hôm nay (9/10) cho biết, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở được Mỹ cho rằng là nơi sản xuất ma túy của Taliban tại phía Tây Afghanistan đã làm 39 dân thường thiệt mạng, trong đó có 14 trẻ em. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, các cơ sở này không phải là mục tiêu tấn công hợp pháp, theo luật quốc tế.

Mỹ không kích tại Afghanistan làm 39 dân thường thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan đã tiến hành một cuộc điều tra về các cuộc không kích tại hơn 60 địa điểm ở tỉnh Farah của Afghanistan vào tháng 5 vừa qua. Báo cáo cho biết, các cơ sở và công nhân tại đây không phải là mục tiêu hợp pháp của các cuộc tấn công.

Lực lượng Mỹ tại Afghanistan ngay lập tức chỉ trích báo cáo, bày tỏ lo ngại đặc biệt về cách tiếp cận và cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc.

Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc vào tháng 4 vừa qua cũng cảnh báo tình trạng dân thường Afghanistan thiệt mạng trong các vụ không kích của Mỹ và lực lượng ủng hộ chính phủ gia tăng, thậm chí có thời điểm còn cao hơn số dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công do Taliban hay các nhóm vũ trang khác gây ra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan kêu gọi Taliban đàm phán, 2 ngày sau bầu cử Tổng thống
Afghanistan kêu gọi Taliban đàm phán, 2 ngày sau bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Đại diện chính phủ Afghanistan kêu gọi phe Taliban hãy đàm phán nếu không sẽ đối mặt với thất bại.

Afghanistan kêu gọi Taliban đàm phán, 2 ngày sau bầu cử Tổng thống

Afghanistan kêu gọi Taliban đàm phán, 2 ngày sau bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Đại diện chính phủ Afghanistan kêu gọi phe Taliban hãy đàm phán nếu không sẽ đối mặt với thất bại.

Afghanistan: Đụng độ với Taliban, 11 cảnh sát cảnh sát thiệt mạng
Afghanistan: Đụng độ với Taliban, 11 cảnh sát cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 11 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và hơn 10 người bị bắt giữ khi phiến quân Taliban tiến hành vụ tấn công trụ sở cảnh sát.

Afghanistan: Đụng độ với Taliban, 11 cảnh sát cảnh sát thiệt mạng

Afghanistan: Đụng độ với Taliban, 11 cảnh sát cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 11 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và hơn 10 người bị bắt giữ khi phiến quân Taliban tiến hành vụ tấn công trụ sở cảnh sát.

Kết quả bầu cử Afghanistan: Nguy cơ tái diễn tranh giành quyền lực
Kết quả bầu cử Afghanistan: Nguy cơ tái diễn tranh giành quyền lực

VOV.VN - Ủy ban bầu cử trung ương Afghanistan đã lập tức khẳng định không ứng cử viên nào có quyền tự tuyên bố thắng cử.

Kết quả bầu cử Afghanistan: Nguy cơ tái diễn tranh giành quyền lực

Kết quả bầu cử Afghanistan: Nguy cơ tái diễn tranh giành quyền lực

VOV.VN - Ủy ban bầu cử trung ương Afghanistan đã lập tức khẳng định không ứng cử viên nào có quyền tự tuyên bố thắng cử.

Đánh bom liều chết vào các tân binh Afghanistan, ít nhất 10 người chết
Đánh bom liều chết vào các tân binh Afghanistan, ít nhất 10 người chết

VOV.VN - Trong số những người bị chết và bị thương có cả dân thường và 1 trẻ nhỏ. Một số người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Đánh bom liều chết vào các tân binh Afghanistan, ít nhất 10 người chết

Đánh bom liều chết vào các tân binh Afghanistan, ít nhất 10 người chết

VOV.VN - Trong số những người bị chết và bị thương có cả dân thường và 1 trẻ nhỏ. Một số người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Đánh bom ở Afghanistan khiến nhiều dân thường thiệt mạng
Đánh bom ở Afghanistan khiến nhiều dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Vụ nổ bom nghi do Taliban thực hiện đã khiến ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Đánh bom ở Afghanistan khiến nhiều dân thường thiệt mạng

Đánh bom ở Afghanistan khiến nhiều dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Vụ nổ bom nghi do Taliban thực hiện đã khiến ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Cử tri tham gia bầu cử Tổng thống Afghanistan thấp kỷ lục
Cử tri tham gia bầu cử Tổng thống Afghanistan thấp kỷ lục

VOV.VN - Sáng 5/10, Ủy ban Bầu cử Afghanistan cho biết, số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 9 thấp kỷ lục vì sự hăm dọa của Taliban.

Cử tri tham gia bầu cử Tổng thống Afghanistan thấp kỷ lục

Cử tri tham gia bầu cử Tổng thống Afghanistan thấp kỷ lục

VOV.VN - Sáng 5/10, Ủy ban Bầu cử Afghanistan cho biết, số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 9 thấp kỷ lục vì sự hăm dọa của Taliban.