Mỹ không loại trừ khả năng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ hôm qua cho biết sẽ không loại trừ khả năng tham gia các cuộc đối thoại trực tiếp thực chất với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J. Sullivan đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên cảnh báo về một cuộc chiến hạt nhân có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào.

Các nước, đặc biệt là Trung Quốc luôn hối thúc các bên đối thoại trong căng thẳng liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ và Nhật Bản đã nhiều lần bày tỏ do dự ngồi xuống bàn đối thoại, trong khi Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa của mình.

Ông John J. Sullivan (Ảnh: Wikipedia)

Phát biểu sau khi có cuộc đối thoại với người đồng cấp Nhật Bản tại thủ đô Tokyo ông John J. Sullivan khẳng định, Mỹ vẫn tập trung vào giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Mỹ cùng các đồng minh vẫn chuẩn bị cho những viễn cảnh xấu nhất khi nỗ lực ngoại giao thất bại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng nhấn mạnh những nỗ lực ngoại giao của Mỹ và các nước khác nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình, bằng việc gia tăng các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In Ryong trước đó cảnh báo,  tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng và một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể  nổ ra bất cứ lúc nào.

Ông Kim In Ryong cũng khẳng định,  miễn là các nước không tham gia vào hành động quân sự của Mỹ chống lại Triều Tiên, nước này sẽ không có ý định sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên
Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chuyên gia Joe Brazda cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ không đủ khả năng bắn hạ tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên.

Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

Chuyên gia Mỹ: Nhật, Mỹ không thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chuyên gia Joe Brazda cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ không đủ khả năng bắn hạ tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều

VOV.VN - Hôm nay (30/9), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai trong vòng 9 tháng qua.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều

Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều

VOV.VN - Hôm nay (30/9), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai trong vòng 9 tháng qua.

Mỹ: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa trực tiếp tới Bắc Mỹ
Mỹ: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa trực tiếp tới Bắc Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay xác nhận, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vừa phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản. 

Mỹ: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa trực tiếp tới Bắc Mỹ

Mỹ: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không đe dọa trực tiếp tới Bắc Mỹ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay xác nhận, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vừa phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản. 

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nghị sĩ Cộng hòa Ron De Santis vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller.

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nghị sĩ Cộng hòa Ron De Santis vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Bộ Tư pháp Mỹ Robert Mueller.

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba
Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

VOV.VN - Ngày 3/10, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh trục xuất 15 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington.

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

VOV.VN - Ngày 3/10, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh trục xuất 15 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington.