Mỹ "không thân thiện” khi thông qua Đạo luật Magnitsky

(VOV) - Tổng thống Nga coi đây là hành động gây tổn hai cho quan hệ hai nước.

Phát biểu trong cuộc họp báo lớn đầu tiên kể từ khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 hồi đầu năm, Tổng thống Nga Vladimia Putin ngày 20/12 cho rằng, việc Mỹ thông qua "Đạo luật Magnitsky” là một “động thái không thân thiện”. Điều này đã gây tổn hại cho quan hệ hai nước và phản ứng của Nga mới đây là hoàn toàn dễ hiểu và phù hợp.

Trước đó ngày 6/12 vừa qua, “Đạo luật Magnitsky" đã được Thượng viện Mỹ thông qua và sau đó được Tổng thống Barack Obama ký ban hành, quy định cấm mọi quan chức Nga liên quan đến cái chết trong tù vào năm 2009 của luật sư Đạo luật Magnitsky, nhập cảnh Mỹ, đồng thời phong tỏa mọi tài khoản của họ trong các ngân hàng Mỹ.

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga chiều 19/12 đã thông qua 3 đạo luật được coi là những biện pháp trả đũa đạo luật này của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật Magnitsky
Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật Magnitsky

Đáp trả lại động thái này, Hạ viện Nga đã thông qua dự luật tương tự áp đặt trừng phạt đối với một số quan chức Mỹ.

Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật Magnitsky

Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật Magnitsky

Đáp trả lại động thái này, Hạ viện Nga đã thông qua dự luật tương tự áp đặt trừng phạt đối với một số quan chức Mỹ.