Mỹ không thay đổi lễ mừng Quốc khánh bất chấp số ca mắc Covid-19 tăng

VOV.VN - Hàng nghìn người dự kiến sẽ tụ tập tại Công viên quốc gia tại Thủ đô Washington để mừng lễ Quốc khánh của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tin tưởng khoa học ủng hộ kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh (4/7) ở thủ đô Washington, trong bối cảnh xuất hiện lo lắng mới về sự lây lan của Covid-19, nhất là biến thể Delta.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh, với sự tham dự của 1.000 người là lao động trong lĩnh vực thiết yếu và các gia đình quân nhân tại bãi cỏ thuộc khuôn viên Nhà Trắng. Trong khi Công viên Quốc gia thủ đô Washington sẽ mở cửa cho khán giả xem màn trình diễn pháo hoa vào tối 4/7. Theo truyền thống, màn bắn pháo hoa thường thu hút hàng nghìn cư dân Washington DC, hai bang Virginia và Maryland đến thưởng thức.

Quyết định tổ chức kỷ niệm Quốc khánh năm nay được đưa ra khi các trường hợp mắc Covid-19 giảm mạnh ở Washington DC, nơi hơn 70% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Thành phố đã gỡ bỏ hạn chế đeo khẩu trang đối với những người được tiêm chủng đầy đủ vào tháng trước. Tuy nhiên, các trường hợp mắc Covid-19 và biến thể Delta dễ lây lan hơn đang gia tăng ở một số vùng của Mỹ, đặc biệt là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo ngày 28/06 về kế hoạch tổ chức Quốc khánh, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Phần lớn các trường hợp mắc biến thế Delta là ở những người chưa được tiêm chủng. Tất nhiên, chúng tôi nhận thấy một số người đã được tiêm chủng có kết quả dương tính với Covid-19. Nhưng những người này thường có các triệu chứng nhẹ, không phải nhập viện chữa trị. Cách tốt nhất để tự bảo vệ mình là tiêm vaccine, nhất là nhóm đối tượng dưới 27 tuổi hiện được tiêm chủng thấp hơn so với những người trên độ tuổi đó. Tất nhiên, Chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá bất kỳ bước nào cần thực hiện để bảo vệ công chúng, bảo vệ người dân Mỹ. Nhưng chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể và chúng tôi tự tin vào kế hoạch của mình cho ngày 4/7.”

Trước đó, trả lời phỏng vấn Truyền hình CBS News ngày 27/06, Tiến sĩ Scott Gottlieb, cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cảnh báo các khu vực của nước Mỹ có thể chứng kiến sự bùng phát số ca nhiễm Covid-19 do biến thể Delta trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca tử vong ở Nga đang tăng lên do hậu quả của Covid-19
Số ca tử vong ở Nga đang tăng lên do hậu quả của Covid-19

VOV.VN - Ngày 28/06, Moscow và St.Petersburg - Nga đã ghi nhận số ca tử vong tối đa kể từ đầu đại dịch.

Số ca tử vong ở Nga đang tăng lên do hậu quả của Covid-19

Số ca tử vong ở Nga đang tăng lên do hậu quả của Covid-19

VOV.VN - Ngày 28/06, Moscow và St.Petersburg - Nga đã ghi nhận số ca tử vong tối đa kể từ đầu đại dịch.

Phát hiện một bệnh nhi 3 tuổi mắc COVID-19 tại Hải Phòng
Phát hiện một bệnh nhi 3 tuổi mắc COVID-19 tại Hải Phòng

VOV.VN - Cháu bé này là F1 của các bệnh nhân 14452 và 14454, đã được cách ly từ 25/6.

Phát hiện một bệnh nhi 3 tuổi mắc COVID-19 tại Hải Phòng

Phát hiện một bệnh nhi 3 tuổi mắc COVID-19 tại Hải Phòng

VOV.VN - Cháu bé này là F1 của các bệnh nhân 14452 và 14454, đã được cách ly từ 25/6.

“Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng” ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19
“Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng” ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

VOV.VN - Phong toả phải làm thật nghiêm, thật chặt, nếu không sẽ gây thiệt hại không chỉ kinh tế mà còn khiến người dân có tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch.

“Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng” ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

“Phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng” ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

VOV.VN - Phong toả phải làm thật nghiêm, thật chặt, nếu không sẽ gây thiệt hại không chỉ kinh tế mà còn khiến người dân có tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch.