Mỹ ký Hiệp ước về buôn bán vũ khí
VOV.VN - Hiệp ước về buôn bán vũ khí đã được 154 quốc gia ký, 3 quốc gia phản đối và 23 quốc gia vắng mặt.
Bên lề cuộc họp hàng năm của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 25/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ký Hiệp ước về buôn bán vũ khí của Liên Hợp Quốc nhằm kiểm soát ngành công nghiệp trị giá 70 tỉ USD này.
Phát biểu sau khi ký Hiệp ước về buôn bán vũ khí, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Hiệp ước này là một bước tiến quan trọng trong các nỗ lực hợp tác nhằm giải quyết vấn đề buôn bán vũ khí, giúp thế giới trở nên an toàn hơn.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh, Hiệp ước buôn bán vũ khí không bác bỏ quyền tự do của các cá nhân hay quốc gia về việc sở hữu và sử dụng vũ khí vì các mục đích hòa bình.
“Việc này là để giúp ngăn chặn vũ khí rơi vào tay những kẻ khủng bố và giảm nguy cơ vận chuyển vũ khí quốc tế để thực hiện các tội ác khủng khiếp trên thế giới. Hiệp ước này cũng giúp giữ cho người dân Mỹ được an toàn, để nước Mỹ được mạnh mẽ. Và nó cũng giúp thúc đẩy hòa bình và an ninh toàn cầu, cũng như thúc đẩy các mục tiêu nhân đạo quan trọng”.
Hiệp ước về buôn bán vũ khí đã được 154 quốc gia ký, 3 quốc gia phản đối và 23 quốc gia vắng mặt. Iran, Syria và Triều Tiên là 3 quốc gia phản đối. Nga và Trung Quốc nằm trong số các nước vắng mặt. Hiệp ước này có mục tiêu làm minh bạch lĩnh vực mua bán vũ khí để tránh vũ khí rơi vào tay các tổ chức tội phạm hay khủng bố, hoặc được sử dụng vào mục tiêu chống nhân loại, diệt chủng hay xâm phạm nhân quyền./.