Mỹ lần đầu ủng hộ các đảm bảo an ninh ràng buộc cho Ukraine sau hội nghị ở Paris

VOV.VN - Lần đầu tiên, Mỹ đã công khai ủng hộ việc thiết lập các đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc cho Ukraine, nhằm hỗ trợ cho Kiev trong trường hợp xung đột mới bùng phát.

Động thái mới này của Mỹ được xem là bước thay đổi đáng kể lập trường của Washington, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm tại Ukraine đang được đẩy nhanh.

Cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine được đưa ra tại hội nghị ở Paris của “liên minh các nước sẵn sàng”, gồm chủ yếu các quốc gia châu Âu, với mục tiêu củng cố các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hoà bình với Nga.

Khác với các cuộc họp trước đây, hội nghị lần này có sự tham dự của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng tướng Alexus Grynkewich, tư lệnh cấp cao nhất của quân đội Mỹ tại châu Âu.

Phát biểu sau hội nghị hôm 6/1, đặc phái viên Witkoff, người dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nga, cho biết Tổng thống Donald Trump “kiên quyết ủng hộ các quy trình an ninh”, nhấn mạnh rằng các cơ chế đang được thảo luận nhằm ngăn chặn mọi hành động tấn công trong tương lai và bảo vệ Ukraine nếu xung đột tái diễn. Theo ông, các đảm bảo này có mức độ răn đe “mạnh mẽ hơn bất kỳ hệ thống nào từng được áp dụng trước đây”.

Còn ông Kushner cũng khẳng định, nếu Ukraine đạt được một thỏa thuận cuối cùng, nước này cần được bảo đảm an toàn sau xung đột, với năng lực răn đe đáng tin cậy và các cơ chế bảo đảm thực chất để tránh tái diễn xung đột.

Trọng tâm thảo luận hiện nay đã chuyển từ viện trợ quân sự ngắn hạn sang các đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc pháp lý, bao gồm hỗ trợ quân sự, tình báo, hậu cần, các sáng kiến ngoại giao và khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu xung đột tái bùng phát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ diễn ra thực chất, song nhấn mạnh rằng vẫn cần tiếp tục làm rõ và củng cố các cam kết.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, cũng tuyên bố sẵn sàng thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu để hỗ trợ tái thiết quân đội Ukraine và tăng cường khả năng răn đe sau khi đạt được thỏa thuận hoà bình.

Hội nghị tại Paris quy tụ một danh sách dài các nhà lãnh đạo thế giới, với 27 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ đến thủ đô nước Pháp để tham dự các cuộc đàm phán. Bên lề hội nghị cũng có một loạt các cuộc gặp gỡ, bao gồm các cuộc gặp giữa các lãnh đạo quân sự Pháp, Anh, Ukraine và NATO.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Các đồng minh Ukraine hé lộ kế hoạch trấn an Kiev nếu đạt được thỏa thuận với Nga
Các đồng minh Ukraine hé lộ kế hoạch trấn an Kiev nếu đạt được thỏa thuận với Nga

VOV.VN - Theo các nhà ngoại giao và quan chức, các đồng minh của Ukraine sẽ nhóm họp tại Paris ngày 6/1, với mục tiêu hoàn tất ở mức cao nhất có thể các đóng góp cho những bảo đảm an ninh trong tương lai, nhằm trấn an Kiev trong trường hợp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Các đồng minh Ukraine hé lộ kế hoạch trấn an Kiev nếu đạt được thỏa thuận với Nga

Các đồng minh Ukraine hé lộ kế hoạch trấn an Kiev nếu đạt được thỏa thuận với Nga

VOV.VN - Theo các nhà ngoại giao và quan chức, các đồng minh của Ukraine sẽ nhóm họp tại Paris ngày 6/1, với mục tiêu hoàn tất ở mức cao nhất có thể các đóng góp cho những bảo đảm an ninh trong tương lai, nhằm trấn an Kiev trong trường hợp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Ukraine sắp nhận đợt giải ngân đầu tiên từ khoản vay 90 tỷ euro của EU
Ukraine sắp nhận đợt giải ngân đầu tiên từ khoản vay 90 tỷ euro của EU

VOV.VN - Ngày 5/1, Ủy ban Châu Âu đã chính thức thông báo về đợt giải ngân đầu tiên trong khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính có tổng trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) dành cho Ukraine, dự kiến sẽ được thực hiện muộn nhất là vào quý 2 năm nay. 

Ukraine sắp nhận đợt giải ngân đầu tiên từ khoản vay 90 tỷ euro của EU

Ukraine sắp nhận đợt giải ngân đầu tiên từ khoản vay 90 tỷ euro của EU

VOV.VN - Ngày 5/1, Ủy ban Châu Âu đã chính thức thông báo về đợt giải ngân đầu tiên trong khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính có tổng trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) dành cho Ukraine, dự kiến sẽ được thực hiện muộn nhất là vào quý 2 năm nay. 

Ukraine tố Nga tập kích hạ tầng năng lượng ở Kharkiv
Ukraine tố Nga tập kích hạ tầng năng lượng ở Kharkiv

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho hay Nga đã phóng tên lửa tấn công thành phố Kharkiv, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời đánh trúng cơ sở của tập đoàn Mỹ Bunge tại Dnipro, khiến 300 tấn dầu hướng dương bị rò rỉ.

Ukraine tố Nga tập kích hạ tầng năng lượng ở Kharkiv

Ukraine tố Nga tập kích hạ tầng năng lượng ở Kharkiv

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho hay Nga đã phóng tên lửa tấn công thành phố Kharkiv, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời đánh trúng cơ sở của tập đoàn Mỹ Bunge tại Dnipro, khiến 300 tấn dầu hướng dương bị rò rỉ.