Mỹ lo ngại các tổ chức khủng bố phát động tấn công từ Afghanistan

VOV.VN - Mỹ lo ngại các nhóm khủng bố, trong đó có một nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể tiến hành các cuộc tấn công khủng bố từ Afghanistan. 

Đây là tuyên bố của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm qua (19/8) trong trả lời phỏng vấn báo chí.

Theo ông Jake Sullivan, Mỹ đang đề phòng nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố từ IS-Khorasan. Đây được coi là “kẻ thù không đội trời chung” của Taliban và là một nhánh ở Afghanistan của IS. Ông Jake Sullivan tuyên bố, Mỹ sẽ làm mọi cách có thể để giảm thiểu rủi ro và sơ tán người Mỹ khỏi Afghanistan một cách an toàn.

Cựu lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus hôm nay (20/8) cũng đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ khủng bố quốc tế gia tăng ở Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền.

Còn hôm nay (20/8), Taliban đã lên tiếng mời các nước ngoài tham gia vào quá trình tái thiết Afghanistan và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước này. 

Taliban khẳng định, Afghanistan vừa mới thoát khỏi giai đoạn chiến tranh và bước sang một giai đoạn mới, do đó người dân nước này cần sự giúp đỡ từ các quốc gia khác. Các nước cần giúp Afghanistan trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục và các lĩnh vực khác. Ngoài ra, các nước có thể đầu tư để hợp tác cùng khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Afghanistan.

Taliban nhấn mạnh, đây là một lời mời đối với tất cả các quốc gia và phong trào này đánh giá cao sự giúp đỡ của bất kỳ nước nào vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử của Afghanistan.

Lời kêu gọi của Taliban diễn ra trong bối cảnh đất nước Afghanistan bị tàn phán nặng nề sau 20 năm chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên