Mỹ lo ngại Triều Tiên thử hạt nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim vừa nêu quan ngại về khả năng Triều Tiên sẽ có những hành động khiêu khích khi nước này kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành vào 15/4 tới.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên qua điện thoại, ông Sung Kim ngày 6/4 nhấn mạnh rằng, mặc dù không muốn phỏng đoán quá nhiều, song không loại trừ khả năng Triều Tiên có thể phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân trong dịp lễ trọng đại của đất nước

Quan chức Mỹ “phàn nàn” việc Triều Tiên hiện vẫn phớt lờ các đề xuất nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chính quyền Mỹ hối thúc mạnh mẽ Triều Tiên trở lại đối thoại, khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng thảo luận “bất cứ quan ngại nào” của Triều Tiên.

Ông Sung Kim đồng thời bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ sớm hồi đáp một cách tích cực trước các đề xuất của Mỹ. Lần gần đây nhất Mỹ và Triều Tiên tiến hành đàm phán phi hạt nhân hóa là vào cuối năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thúc đẩy Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên
Mỹ thúc đẩy Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ hôm qua (25/3) kêu gọi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Triều Tiên sau khi nước này xác nhận tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất cho đến nay.

Mỹ thúc đẩy Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên

Mỹ thúc đẩy Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ hôm qua (25/3) kêu gọi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Triều Tiên sau khi nước này xác nhận tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất cho đến nay.

Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên
Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3 cho biết, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty Nga và một tổ chức của Triều Tiên với cáo buộc cung cấp các mặt hàng nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

Mỹ trừng phạt nhiều tổ chức của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/3 cho biết, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty Nga và một tổ chức của Triều Tiên với cáo buộc cung cấp các mặt hàng nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ áp trừng phạt nhắm tới chương trình tên lửa của Triều Tiên
Mỹ áp trừng phạt nhắm tới chương trình tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 24/3, Mỹ đã áp trừng phạt đối với 2 công ty Nga và 1 thực thể Triều Tiên với cáo buộc đã chuyển giao các thiết bị nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ áp trừng phạt nhắm tới chương trình tên lửa của Triều Tiên

Mỹ áp trừng phạt nhắm tới chương trình tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 24/3, Mỹ đã áp trừng phạt đối với 2 công ty Nga và 1 thực thể Triều Tiên với cáo buộc đã chuyển giao các thiết bị nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung
Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung

VOV.VN - Sáng nay (16/3), Triều Tiên đã phóng một vật thể mà Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nghi là tên lửa đạn đạo; song vụ phóng được cho là thất bại khi vật thể phát nổ ngay khi rời bệ phóng.

Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung

Vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên nghi thất bại, Mỹ, Hàn cân nhắc tập trận chung

VOV.VN - Sáng nay (16/3), Triều Tiên đã phóng một vật thể mà Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nghi là tên lửa đạn đạo; song vụ phóng được cho là thất bại khi vật thể phát nổ ngay khi rời bệ phóng.