Mỹ lo ngại việc tàu Trung Quốc gần quần đảo Galapagos của Ecuador

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/8 bày tỏ lo ngại trước thông tin về các tàu của Trung Quốc gần quần đảo Galapagos của Ecuador.

Trên Twitter ngày 27/8, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết thông tin về hơn 300 tàu Trung Quốc gần quần đảo Galapagos tắt hệ thống theo dõi, tự đổi tên, và xả thải trên biển rất đáng lo ngại.

Ông Mike Pompeo cũng kêu gọi Trung Quốc minh bạch và thực hiện chính sách không khoan nhượng của mình đối với hoạt động đánh bắt cá trái phép.

Trong tuyên bố được đăng trên website Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/8, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, chính phủ Ecuador đã cảnh báo về việc hàng trăm tàu mang cờ Trung Quốc đang đánh bắt gần khu bảo tồn biển Galapagos của quốc gia Nam Mỹ này. 

Theo tuyên bố, các tàu của Trung Quốc, vốn là nước có đội tàu cá thương mại lớn nhất thế giới được chính phủ hỗ trợ tài chính, đang đánh bắt các loài cá mập có nguy cơ tuyệt chủng để lấy vây, cũng như nhiều loài được bảo vệ khác. Mỹ kiên quyết ủng hộ các nỗ lực của Ecuador để đảm bảo các tàu mang cờ Trung Quốc không tham gia đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và thiếu kiểm soát.

Hải quân Ecuador hôm 16/7 cho biết, đã phát hiện 260 tàu cá, hầu hết là tàu Trung Quốc, đang neo đậu ở vùng biển quốc tế gần quần đảo Galapagos của nước này.

Nằm ở Thái Bình Dương, cách đất liền Ecuador khoảng 1.000 km, quần đảo Galapagos nổi tiếng với số lượng lớn các loài đặc hữu, trong đó có rùa biển khổng lồ và từng là nguồn cảm hứng cho thuyết tiến hóa của nhà khoa học người Anh thế kỷ 19 Charles Darwin. Năm 1979, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận quần đảo này là di sản thiên nhiên của nhân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ecuador giám sát tàu cá Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Galapagos
Ecuador giám sát tàu cá Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Galapagos

VOV.VN -Hoạt động đánh bắt không có sự kiểm soát đe dọa sự cân bằng các loài tại quần đảo Galapagos, trong đó có những loài sinh vật biển sắp cơ tuyệt chủng.

Ecuador giám sát tàu cá Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Galapagos

Ecuador giám sát tàu cá Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Galapagos

VOV.VN -Hoạt động đánh bắt không có sự kiểm soát đe dọa sự cân bằng các loài tại quần đảo Galapagos, trong đó có những loài sinh vật biển sắp cơ tuyệt chủng.

Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ
Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ

VOV.VN - Hôm 12/5, Indonesia đã bày tỏ quan ngại về việc ngược đãi người lao động trong ngành bắt cá tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ

Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ

VOV.VN - Hôm 12/5, Indonesia đã bày tỏ quan ngại về việc ngược đãi người lao động trong ngành bắt cá tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Mỹ lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam
Mỹ lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

VOV.VN - Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/4 cho biết Mỹ đặc biệt quan ngại về thông tin tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông.

Mỹ lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Mỹ lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

VOV.VN - Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/4 cho biết Mỹ đặc biệt quan ngại về thông tin tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông.