Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Indonesia khẳng định 2 nước tăng cường hợp tác, trong đó có vấn đề an ninh trên Biển Đông. 

Trong buổi làm việc với người đồng cấp Indonesia sáng ngày 29/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định tăng cường hợp tác song phương với Indonesia, trong đó có hợp tác an ninh trên Biển Đông và khẳng định tầm nhìn của hai nước về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc gặp, hai Ngoại trưởng nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược bằng cách thúc đẩy các giá trị và lợi ích chung, đồng thời tôn trọng sự khác biệt. Indonesia và Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc “rộng mở, toàn diện và minh bạch”. Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường chủ nghĩa đa phương mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia. Indonesia cũng cam kết cùng ASEAN duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Mike Pompeo bày tỏ sự tôn trọng với những hành động “kiên quyết” của chính phủ Indonesia trong việc bảo vệ chủ quyền tại vùng biển Natuna trong khi bác bỏ các yêu sách "phi pháp" của Trung Quốc trong khu vực. Ông nói: “Tôi mong muốn chúng ta cùng nhau tìm ra những cách thức mới để đảm bảo an ninh hàng hải, bảo vệ tuyến đường thương mại nhộn nhịp nhất thế giới”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia nhấn mạnh cần duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông bằng cách tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Indonesia khẳng định duy trì chính sách đối ngoại tự do và rộng mở.

Tại cuộc gặp song phương, hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác trong việc xử lí đại dịch Covid-19, hợp tác kinh tế, quốc phòng và giao lưu nhân dân. Indonesia khẳng định, Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng nền y tế khu vực và tăng cường khả năng phục hồi sau đại dịch. Thay mặt chính phủ, Ngoại trưởng Indonesia cảm ơn Mỹ đã trợ giúp xử lí đại dịch, thông qua việc cung cấp 1.000 máy thở. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, khu vực tư nhân của Mỹ đang làm việc để sản xuất một số loại vaccine được hy vọng mang lại lợi ích cho Indonesia trong tương lai.

Về kinh tế, hai Ngoại trưởng nhất trí tăng cường chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Ngoại trưởng Mike Pompeo đánh giá cao những cải cách của Indonesia trong lĩnh vực minh bạch và xóa bỏ tham nhũng, đồng thời cho biết, Mỹ đang khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng và năng lượng ở Indonesia.

Về giáo dục, Ngoại trưởng Retno Marsudi khuyến khích hoàn thiện Biên bản ghi nhớ về Giáo dục giữa hai nước, đồng thời lưu ý vấn đề thị thực của du học sinh Indonesia hiện bị đình chỉ do đại dịch Covid-19.

Một số vấn đề khác cũng được hai Ngoại trưởng thảo luận như vấn đề hòa bình cho Palestine và Afghanistan. Indonesia nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước ở Palestine và đánh giá cao sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong việc mang lại hòa bình cho Afghanistan. Indonesia sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến trao quyền cho phụ nữ.

Sau cuộc gặp song phương với người đồng cấp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia và dự Diễn đàn Phong trào Thanh niên Anshor về Hồi giáo. Sau đó, ông sẽ lên đường đến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hoa Kỳ theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Phạm Bình Minh.

Chuyến thăm Indonesia của Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo nằm trong chuyến công du 4 nước châu Á để tăng cường mối liên kết Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 400.000 ca Covid-19 - Indonesia chưa vượt qua làn sóng đầu tiên
Hơn 400.000 ca Covid-19 - Indonesia chưa vượt qua làn sóng đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt ngưỡng 400.000 ca mắc. Hiện tại, Indonesia là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Hơn 400.000 ca Covid-19 - Indonesia chưa vượt qua làn sóng đầu tiên

Hơn 400.000 ca Covid-19 - Indonesia chưa vượt qua làn sóng đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt ngưỡng 400.000 ca mắc. Hiện tại, Indonesia là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia

VOV.VN - Nằm trong chuyến công du 4 nước châu Á, sáng nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến thủ đô Jakarta bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia

VOV.VN - Nằm trong chuyến công du 4 nước châu Á, sáng nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến thủ đô Jakarta bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia.

"COC ở Biển Đông không được làm phương hại quyền và lợi ích của bất cứ quốc gia nào"
"COC ở Biển Đông không được làm phương hại quyền và lợi ích của bất cứ quốc gia nào"

VOV.VN - Đây là khẳng định trong thông cáo chung sau Đối thoại 2+2 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ấn Độ - Mỹ diễn ra ngày 27/10 tại New Delhi.

"COC ở Biển Đông không được làm phương hại quyền và lợi ích của bất cứ quốc gia nào"

"COC ở Biển Đông không được làm phương hại quyền và lợi ích của bất cứ quốc gia nào"

VOV.VN - Đây là khẳng định trong thông cáo chung sau Đối thoại 2+2 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ấn Độ - Mỹ diễn ra ngày 27/10 tại New Delhi.

Căng thẳng Trung - Ấn làm điêu đứng hoạt động kinh doanh ở biên giới “Con đường tơ lụa”
Căng thẳng Trung - Ấn làm điêu đứng hoạt động kinh doanh ở biên giới “Con đường tơ lụa”

VOV.VN - Không giống như những năm trước, mùa đông năm nay không mang lại nhiều hy vọng cho Gyalson, thương nhân ở Demchok - một trong những ngôi làng ở khu vực Ladakh, nơi Trung Quốc và Ấn Độ đang tranh chấp.

Căng thẳng Trung - Ấn làm điêu đứng hoạt động kinh doanh ở biên giới “Con đường tơ lụa”

Căng thẳng Trung - Ấn làm điêu đứng hoạt động kinh doanh ở biên giới “Con đường tơ lụa”

VOV.VN - Không giống như những năm trước, mùa đông năm nay không mang lại nhiều hy vọng cho Gyalson, thương nhân ở Demchok - một trong những ngôi làng ở khu vực Ladakh, nơi Trung Quốc và Ấn Độ đang tranh chấp.