Mỹ mong muốn thúc đẩy quan hệ Nhật - Hàn

VOV.VN -Với Mỹ, mối quan hệ Nhật- Hàn là yếu tố quan trọng trong chiến lược “xoay trục” sang khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Ngày 3/12, trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Marie Harf cho rằng, Mỹ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ song phương Nhật – Hàn trong vai trò là trung gian.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf (Ảnh: PressTV)

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đang ở thăm Nhật Bản đã có tuyên bố cho rằng, Mỹ coi trọng và mong muốn củng cố liên minh Mỹ - Nhật nhưng đồng thời cũng coi trọng thúc đẩy hợp tác, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.     

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Marie Harf nói: “Chúng tôi luôn khuyến khích các quốc gia trong khu vực và trên thế giới cùng nhau làm việc để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể. Và Mỹ mong muốn đóng một vai trò tích cực trong nỗ lực chung đó”.

Bà Harf nói thêm: “Chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến câu chuyện ‘tái cân bằng’ và chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đó là mục tiêu rất rõ ràng của chúng tôi trong vài năm qua… Đối với một vấn đề cụ thể là mối quan hệ Nhật – Hàn, chúng tôi nghĩ rằng sẽ là rất quan trọng đối với Mỹ khi mà các đồng minh trong khu vực có mối quan hệ tốt với nhau”.

Theo bà Harf, mối quan tâm của Mỹ đến vấn đề này là “rất rõ ràng” và phía Mỹ sẽ tích cực thúc đẩy các cuộc gặp 3 bên hoặc song phương để khuyến khích xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa các đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương.

Khi được hỏi, liệu Mỹ có khả năng đứng trước một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia hay không, trong trường hợp mối quan hệ giữa 2 đồng minh Nhật – Hàn xấu đi, bà Harf cho biết, Mỹ sẽ cố gắng để điều đó không xảy ra.

Bà Harf nói: “Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc vì một mục tiêu chung, vì lợi ích chung của tất cả chúng ta… Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo rằng bạn bè, các đối tác và đồng minh của chúng tôi cùng nhau làm việc để giải quyết những vấn đề mà các bên cùng quan tâm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản nổi giận vì Hàn Quốc tập trận trên đảo tranh chấp
Nhật Bản nổi giận vì Hàn Quốc tập trận trên đảo tranh chấp

Quân đội Hàn Quốc công khai cuộc tập trận để phản đối việc Bộ Ngoại giao Nhật đăng 1 clip tuyên bố chủ quyền.

Nhật Bản nổi giận vì Hàn Quốc tập trận trên đảo tranh chấp

Nhật Bản nổi giận vì Hàn Quốc tập trận trên đảo tranh chấp

Quân đội Hàn Quốc công khai cuộc tập trận để phản đối việc Bộ Ngoại giao Nhật đăng 1 clip tuyên bố chủ quyền.

Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố
Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố

VOV.VN - Tàu sân bay USS George Washington và hàng chục tàu chiến khác đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố

Nhật, Mỹ tập trận rầm rộ gần ADIZ mà Trung Quốc vừa công bố

VOV.VN - Tàu sân bay USS George Washington và hàng chục tàu chiến khác đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á
Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

VOV.VN - Chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á- Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

VOV.VN - Chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á- Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản
Phó Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản

VOV.VN -Ngày 2/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Tokyo trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Phó Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản

Phó Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản

VOV.VN -Ngày 2/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Tokyo trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân
Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

(VOV) - Trong khi đó, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả..

Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

Mỹ Nhật Hàn hợp sức ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

(VOV) - Trong khi đó, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả..

Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không
Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không

VOV.VN - Ông Biden cũng sẽ dừng chân tại Nhật Bản và Hàn Quốc – 2 quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất với tuyên bố ADIZ của Trung Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không

Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không

VOV.VN - Ông Biden cũng sẽ dừng chân tại Nhật Bản và Hàn Quốc – 2 quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất với tuyên bố ADIZ của Trung Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ tới Đông bắc Á “hạ nhiệt” căng thẳng
Phó Tổng thống Mỹ tới Đông bắc Á “hạ nhiệt” căng thẳng

VOV.VN -Ngoài thúc đẩy thương mại, vấn đề an ninh trong khu vực sẽ là chủ đề chính trong chuyến công du châu Á của ông Biden.

Phó Tổng thống Mỹ tới Đông bắc Á “hạ nhiệt” căng thẳng

Phó Tổng thống Mỹ tới Đông bắc Á “hạ nhiệt” căng thẳng

VOV.VN -Ngoài thúc đẩy thương mại, vấn đề an ninh trong khu vực sẽ là chủ đề chính trong chuyến công du châu Á của ông Biden.

Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ
Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ

VOV.VN -Vấn đề liên quan đến ADIZ Trung Quốc tuyên bố thiết lập sẽ là chủ đề “nóng” trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Biden.

Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ

Phó Tổng thống Mỹ rời Nhật, thăm Trung Quốc bàn về ADIZ

VOV.VN -Vấn đề liên quan đến ADIZ Trung Quốc tuyên bố thiết lập sẽ là chủ đề “nóng” trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Biden.