Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hoặc trả lại hệ thống S-400 mua của Nga

VOV.VN - Quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải phá hủy, trả lại hoặc từ bỏ hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngừng sử dụng hệ thống phòng không S-400 của Nga, đồng thời đề xuất một giải pháp cơ bản để đưa Ankara quay trở lại chương trình mua tiêm kích tàng hình F-35.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik.

“Vẫn có cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại bàn đàm phán. Họ biết rằng để thực hiện công việc này họ cần phá hủy hoặc trả lại hay bằng cách nào đó từ bỏ hệ thống S-400. Họ (nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ) biết rằng, họ có lựa chọn từ bỏ hệ thống S-400 để chúng ta có thể đạt được tiến triển”, quan chức nêu trên phát biểu trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, quan chức này cảnh báo Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara từ chối hợp tác. Tuyên bố này được đưa ra khoảng 1 tuần sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không đồng ý từ bỏ hệ thống phòng không S-400 mà Ankara đã mua của Nga, cho rằng điều này “không đúng đắn”. Ông Erdogan lưu ý, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mua hệ thống Patriot của Mỹ với các điều khoản có lợi, nhưng bác bỏ yêu cầu của Mỹ vì coi đó như sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này.

Mỹ đã từ chối cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ máy bay F-35, cho rằng hệ thống S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga không tương thích với trang thiết bị quân sự của liên minh và có thể làm tổn hại hoạt động của máy bay chiến đấu thế hệ mới này. Tuy nhiên Ankara vẫn giữ nguyên thỏa thuận với Nga và từ chối nhượng bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga là thách thức "rất nghiêm trọng" với Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga là thách thức "rất nghiêm trọng" với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng việc đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là ‘thách thức rất nghiêm trọng’ đối với Mỹ”.

Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga là thách thức "rất nghiêm trọng" với Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga là thách thức "rất nghiêm trọng" với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng việc đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là ‘thách thức rất nghiêm trọng’ đối với Mỹ”.

Nga bắt đầu sản xuất S-400 và sẽ “giao hàng” cho Ấn Độ năm 2025
Nga bắt đầu sản xuất S-400 và sẽ “giao hàng” cho Ấn Độ năm 2025

VOV.VN - Nga đã tiến hành sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ và hợp đồng chuyển giao giữa 2 nước sẽ được hoàn tất vào năm 2025. 

Nga bắt đầu sản xuất S-400 và sẽ “giao hàng” cho Ấn Độ năm 2025

Nga bắt đầu sản xuất S-400 và sẽ “giao hàng” cho Ấn Độ năm 2025

VOV.VN - Nga đã tiến hành sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ và hợp đồng chuyển giao giữa 2 nước sẽ được hoàn tất vào năm 2025. 

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm hàng thay thế F-35, quyết không từ bỏ S-400
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm hàng thay thế F-35, quyết không từ bỏ S-400

VOV.VN - Tổng thống Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm hàng thay thế F-35 nếu bị Mỹ gạt khỏi chương trình này và quyết không từ bỏ thỏa thuận S-400 với Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm hàng thay thế F-35, quyết không từ bỏ S-400

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm hàng thay thế F-35, quyết không từ bỏ S-400

VOV.VN - Tổng thống Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm hàng thay thế F-35 nếu bị Mỹ gạt khỏi chương trình này và quyết không từ bỏ thỏa thuận S-400 với Nga.