Mỹ - Nga hợp tác về các tình trạng khẩn cấp

Ngày 23/7, Nga và Mỹ ký một tuyên bố chung về những lĩnh vực hợp tác cơ bản trong các vấn đề khẩn cấp vài năm tới, theo tinh thần mục tiêu do Tổng thống hai nước đã đề ra.

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm đánh giá chung về an ninh lương thực và mức độ sẵn sàng đối với tình trạng khẩn cấp tại Trung Á; diễn tập phản ứng nhân đạo chung tại các nước thứ 3 và trao đổi chuyên gia, cũng như thông tin giữa các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Nga và Mỹ.

Tuyên bố này được ký kết sau cuộc gặp đầu tiên của nhóm công tác thuộc Uỷ ban Tổng thống song phương Nga - Mỹ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Các tình trạng khẩn cấp Nga Sergei Shoigu và Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ Craig Fugate./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên