Mỹ- Nhật- Hàn thảo luận về ứng phó Triều Tiên

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 2/4 tới sẽ gặp các đại diện Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ, ông Jake Sullivan sẽ gặp Trưởng ban thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Shigeru Kitamura và Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon tại Viện hàn lâm hàng hải Annapolis tại bang Maryland. Cuộc gặp diễn ra chỉ 1 tuần sau khi Triều Tiên tiến hành liên tiếp 2 vụ phóng tên lửa hành trình, mà Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định là những vụ phóng tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Dù tới nay chiến lược ứng phó của chính quyền Tổng thống Joe Biden với Triều Tiên vẫn chưa được tiết lộ, song hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời công bố hồi đầu tháng này cho thấy, Tổng thống sẽ sát cánh với các đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản giảm bớt mối đe dọa do các chương trình tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.

Phát biểu sau chuyến thăm các đồng minh Đông Bắc Á mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nhấn mạnh, mục tiêu chính sách của Mỹ là rất rõ ràng. Đó là quyết tâm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giảm thiếu mối nguy cơ rộng lớn hơn với Mỹ và các đồng minh, bao gồm cả các lựa chọn gây sức ép và tiềm năng ngoại giao trong tương lai../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Tổng thống Mỹ Biden không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ngày 29/3, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Biden không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Biden không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ngày 29/3, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mỹ xem xét trừng phạt bổ sung Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa
Mỹ xem xét trừng phạt bổ sung Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Ngày 29/3, chính quyền Tổng thống Biden đang xem xét “các biện pháp trừng phạt bổ sung” mà Liên Hợp Quốc có thể thực hiện để đáp trả các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Mỹ xem xét trừng phạt bổ sung Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa

Mỹ xem xét trừng phạt bổ sung Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Ngày 29/3, chính quyền Tổng thống Biden đang xem xét “các biện pháp trừng phạt bổ sung” mà Liên Hợp Quốc có thể thực hiện để đáp trả các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an họp kín sau khi bị Triều Tiên chỉ trích thể hiện tiêu chuẩn kép
Hội đồng Bảo an họp kín sau khi bị Triều Tiên chỉ trích thể hiện tiêu chuẩn kép

VOV.VN - Triều Tiên đã chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thể hiện “tiêu chuẩn kép”, đồng thời cảnh báo một bước đi như thế sẽ phải hứng chịu hậu quả.

Hội đồng Bảo an họp kín sau khi bị Triều Tiên chỉ trích thể hiện tiêu chuẩn kép

Hội đồng Bảo an họp kín sau khi bị Triều Tiên chỉ trích thể hiện tiêu chuẩn kép

VOV.VN - Triều Tiên đã chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thể hiện “tiêu chuẩn kép”, đồng thời cảnh báo một bước đi như thế sẽ phải hứng chịu hậu quả.