Thế giới 24h:

Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc nói xây xong đảo ở Biển Đông

VOV.VN -Việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố hoàn tất việc cải tạo đảo ở Biển Đông đang khiến Mỹ cảm thấy “nóng mặt”.

Đô đốc Harris lên án hành động cải tạo đảo của Trung Quốc (Ảnh AP)

Đáp lại, Mỹ sẽ rút lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn ở Biển Đông
. Đây là tuyên bố của Đô đốc chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ Harry Harris. Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng “trấn an” dư luận rằng sau khi mở rộng diện tích các đảo nhân tạo trên Biển Đông lên gần 800ha, Trung Quốc tuyên bố sẽ dừng hoạt động này lại.

 

Tổng thống Nga Putin ngày 16/6 khẳng định Nga sẽ điều lực lượng quân đội đến đối phó với bất kỳ nước nào có khả năng đe dọa Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ bổ sung hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong năm nay. Đây là một tuyên bố được cho là lời cảnh báo đáp trả trước những động thái quân sự mới đây của Mỹ, có thể làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang giữa Nga và phương Tây.

Xem thêm: Nhận vũ khí hạng nặng từ Mỹ, Ba Lan trở thành cực đối đầu Nato-Nga?

Ngày 16/6, tỷ phú người Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2016. Ông trùm bất động sản và các Games, Shows truyền hình này khẳng định sẽ là ứng viên tiếp theo của Đảng Cộng hòa tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Mới đây nhất là cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush - em trai cựu Tổng thống G.Bush. Theo một thăm dò mới đây, ứng viên Jeb Bush dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong khi có tới 50% người Mỹ được hỏi trả lời rằng sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Tỷ phú Trump.

Quân đội Ukraine cho biết, giao tranh lan rộng dọc dường giới tuyến, và trong vòng 24 giờ qua, 2 binh sỹ nước này đã bị thiệt mạng, 5 người bị thương. Đại diện của Ukraine, Nga, phe đối lập, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 16/6 nhóm họp thường kỳ tại Minsk, thủ đô của Belarus nhằm đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Các nhà lập pháp Hong Kong hôm 17/6 bắt đầu cuộc tranh luận về đề xuất cải cách bầu cử. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã cố gắng thuyết phục 27 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ - chiếm 1/3 trong số 70 ghế tại Hồi đồng Lập pháp của Hong Kong. Tuy nhiên, họ kiên quyết chống lại mô hình dân chủ mà họ gọi là “giả tạo”. An ninh đang được thắt chặt tại Hong Kong, sau khi có tin tình báo nhận định có khả năng các phần tử cực đoan gây rối.

Xem thêm: Cảnh sát Hong Kong thu giữ thuốc nổ ngay trước khi bỏ phiếu cải cách

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu chống lại các hình thức tra tấn còn được biết đến như “các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường” đối với tội phạm khủng bố. Dự luật mới ngăn cấm trong tương lai áp dụng các hình thức tra tấn như bơm đồ ăn loãng ngược lên trực tràng qua đường hậu môn, kỹ thuật tra tấn waterboarding - trấn nước- tức các tù nhân hay nghi can sẽ bị buộc chặt trên mặt bàn, sau đó nước liên tục được đổ lên mặt và mũi để tạo cảm giác chết đuối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/6 tuyên bố, Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn tất “cải tạo đảo” ở Biển Đông

VOV.VN- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/6 tuyên bố, Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa.

Hội thảo quốc tế về Biển Đông sắp được tổ chức tại Nga
Hội thảo quốc tế về Biển Đông sắp được tổ chức tại Nga

VOV.VN -Ngày 18/6, Liên bang Nga sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ II với chủ đề "An ninh và Hợp tác ở Biển Đông: những vấn đề cấp bách và giải quyết xung đột"

Hội thảo quốc tế về Biển Đông sắp được tổ chức tại Nga

Hội thảo quốc tế về Biển Đông sắp được tổ chức tại Nga

VOV.VN -Ngày 18/6, Liên bang Nga sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ II với chủ đề "An ninh và Hợp tác ở Biển Đông: những vấn đề cấp bách và giải quyết xung đột"

Mỹ, Nhật, Australia tập trận chung trong lúc căng thẳng ở Biển Đông
Mỹ, Nhật, Australia tập trận chung trong lúc căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Lần đầu tiên Nhật Bản sẽ tham gia vào cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Mỹ và Australia vào đầu tháng 7.

Mỹ, Nhật, Australia tập trận chung trong lúc căng thẳng ở Biển Đông

Mỹ, Nhật, Australia tập trận chung trong lúc căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Lần đầu tiên Nhật Bản sẽ tham gia vào cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Mỹ và Australia vào đầu tháng 7.

Mỹ kêu gọi tăng cường tập trận quân sự để đối phó với Nga
Mỹ kêu gọi tăng cường tập trận quân sự để đối phó với Nga

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế nhằm vào Nga chưa khiến nước này dừng quyết định hỗ trợ quân sự cho lực lượng đối lập tại Ukraine.

Mỹ kêu gọi tăng cường tập trận quân sự để đối phó với Nga

Mỹ kêu gọi tăng cường tập trận quân sự để đối phó với Nga

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế nhằm vào Nga chưa khiến nước này dừng quyết định hỗ trợ quân sự cho lực lượng đối lập tại Ukraine.

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông
Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ - Trung vừa có động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ bất ngờ thay đổi thái độ với Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ - Trung vừa có động thái hòa giải với nhau và ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?
Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

VOV.VN- Sau khi mở rộng diện tích các đảo nhân tạo trên Biển Đông lên gần 800ha, Trung Quốc tuyên bố sẽ dừng hoạt động này lại.

Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

VOV.VN- Sau khi mở rộng diện tích các đảo nhân tạo trên Biển Đông lên gần 800ha, Trung Quốc tuyên bố sẽ dừng hoạt động này lại.