Mỹ, Pakistan và Afghanistan sẽ nhóm họp

(VOV) - Cuộc họp tập trung thảo luận về mối quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan, tiến trình hòa bình của Afghanistan…

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đang diễn ra tại thủ đô Bỉ, ngày 24/4, sẽ diễn ra cuộc họp 3 bên gồm Mỹ, Afghanistan và Pakistan.

Tham dự cuộc họp gồm Ngoại trưởng John Kerry, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và các quan chức Chính phủ Pakistan.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh Reuters)


Các cuộc thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan, tiến trình hòa bình của Afghanistan và căng thẳng gần đây giữa hai nước này trong bối cảnh nổi lên các vụ nã pháo ở tỉnh miền Đông Kunar của Afghanistan và những bất đồng tại biên giới hai nước.

Phát biểu với báo giới ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO, Anders Fogh Rasmussen thúc giục Pakistan tích cực tham gia vào tiến trình hòa bình tại Afghanistan khi mà các lực lượng NATO đang chuẩn bị hoàn tất việc rút quân vào năm 2014.

“Chúng ta cần sự can dự tích cực của Pakistan để bảo đảm một nền hòa bình lâu dài cũng như sự ổn định không chỉ cho Afghanistan và cả khu vực. Người dân Pakistan cũng là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Tôi cho rằng, cả Pakistan và Afghanistan đều có lợi ích chung trong cuộc chiến chống khủng bố và các hoạt động biên giới”- Ông Rasmussen nhấn mạnh.

Hội nghị Ngoại trưởng NATO lần này sẽ thảo luận về sứ mệnh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu tại Afghanistan. Đồng thời đánh giá những tiến bộ trong các sứ mệnh tại Afghanistan và chuẩn bị kế hoạch cho các lực lượng của Afghanistan sau năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ giảm quân tại Afghanistan là một phần kế hoạch của NATO
Mỹ giảm quân tại Afghanistan là một phần kế hoạch của NATO

(VOV) - NATO sẽ chuyển giao trách nhiệm an ninh cho giới chức Afghanistan vào cuối năm 2014.

Mỹ giảm quân tại Afghanistan là một phần kế hoạch của NATO

Mỹ giảm quân tại Afghanistan là một phần kế hoạch của NATO

(VOV) - NATO sẽ chuyển giao trách nhiệm an ninh cho giới chức Afghanistan vào cuối năm 2014.

NATO xin lỗi vụ không kích tại Afghanistan
NATO xin lỗi vụ không kích tại Afghanistan

(VOV) - NATO đã lên tiếng xin lỗi về vụ tấn công truy quét phiến quân của lực lượng này mới đây làm hai cậu bé Afghanistan thiệt mạng.

NATO xin lỗi vụ không kích tại Afghanistan

NATO xin lỗi vụ không kích tại Afghanistan

(VOV) - NATO đã lên tiếng xin lỗi về vụ tấn công truy quét phiến quân của lực lượng này mới đây làm hai cậu bé Afghanistan thiệt mạng.

NATO bàn về Afghanistan, phòng ngự và cải cách
NATO bàn về Afghanistan, phòng ngự và cải cách

(VOV) - Hội nghị Bộ trưởng Qquốc phòng của 28 quốc gia thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã khai mạc ngày 21/2.

NATO bàn về Afghanistan, phòng ngự và cải cách

NATO bàn về Afghanistan, phòng ngự và cải cách

(VOV) - Hội nghị Bộ trưởng Qquốc phòng của 28 quốc gia thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã khai mạc ngày 21/2.

NATO kêu gọi Pakistan đẩy mạnh chống phiến quân
NATO kêu gọi Pakistan đẩy mạnh chống phiến quân

(VOV)- Tổng Thư kí NATO Rasmussen cho rằng Pakistan cần hành động nhiều hơn để chống phiến quân dọc khu vực biên giới với Aghanistan.

NATO kêu gọi Pakistan đẩy mạnh chống phiến quân

NATO kêu gọi Pakistan đẩy mạnh chống phiến quân

(VOV)- Tổng Thư kí NATO Rasmussen cho rằng Pakistan cần hành động nhiều hơn để chống phiến quân dọc khu vực biên giới với Aghanistan.