Mỹ phản đối Iran làm chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị

(VOV) -Mỹ cho rằng, Iran đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì chính hoạt động hạt nhân thì không được giữ vị trí này

Mỹ cho biết sẽ từ chối cử đại sứ tham gia bất kỳ cuộc họp nào của Liên Hiệp Quốc về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, nếu cuộc họp đó do Iran chủ trì, vì nước này cho rằng, một nước đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc không được phép giữ vị trí như vậy.

Phát ngôn viên của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc Erin Pelton tuyên bố rằng, một quốc gia "vi phạm trắng trợn" nghĩa vụ của Hội đồng Bảo an LHQ và IAEA khi thực hiện chương trình hạt nhân đáng ngờ thì nên bị cấm giữ bất kỳ vị trí chính thức hay nghi lễ nào trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc.

Hội nghị Giải trừ quân bị gồm 65 quốc gia, có trụ sở tại Geneva, là diễn đàn quan trọng nhất thế giới về giải trừ quân bị. Mặc dù các thành viên bị chia rẽ trong những năm gần đây, hội nghị và các họp đã đàm phán được Hiệp ước không phổ biến hạt nhân, nền tảng của những nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân, và Hiệp ước cấm thử hạt nhân.

Erin Pelton cho rằng thật là "đáng tiếc và không thích hợp" khi Iran giữ chủ tịch luân phiên của Hội nghị từ ngày 27/5 đến ngày 23/6 ngay cả khi vị trí này "chủ yếu mang tính nghi thức và không liên quan đến nội dung".

Hội đồng Bảo an đã 4 lần áp dụng lệnh trừng phạt đối với Iran vì cho rằng nước này đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân và từ chối ngừng làm giàu uranium. IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân của Tehran và đang cố gắng điều tra mối nghi ngờ rằng Iran đã bí mật phát triển vũ khí hạt nhân sau hơn 5 năm gián đoạn.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là hòa bình và nhằm chế tạo năng lượng vì mục đích dân sự. Nước này luôn phủ nhận là bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân, và nói rằng những lời cáo buộc này dựa trên thông tin tình báo giả mạo của Israel và phương Tây.

Erin Pelton nói rằng nếu Iran là chủ tịch của Hội nghị Giải trừ quân bị trong khi chính nước này không tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và IAEA là "đi ngược lại các mục tiêu và mục đích của Hội nghị Giải trừ quân bị".

"Như vậy, Mỹ sẽ không cử đại diện ở cấp đại sứ trong bất cứ cuộc họp nào do Iran chủ trì", bà nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Iran - EU nhóm họp về vấn đề hạt nhân
Quan chức Iran - EU nhóm họp về vấn đề hạt nhân

(VOV) - Đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/5 tới.

Quan chức Iran - EU nhóm họp về vấn đề hạt nhân

Quan chức Iran - EU nhóm họp về vấn đề hạt nhân

(VOV) - Đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/5 tới.

Động đất gần khu vực lò phản ứng hạt nhân Iran
Động đất gần khu vực lò phản ứng hạt nhân Iran

(VOV) - Trận động đất 5,1 độ richter có tâm chấn cách nhà máy điện hạt nhân Bushehr khoảng 100km về phía Đông Nam.

Động đất gần khu vực lò phản ứng hạt nhân Iran

Động đất gần khu vực lò phản ứng hạt nhân Iran

(VOV) - Trận động đất 5,1 độ richter có tâm chấn cách nhà máy điện hạt nhân Bushehr khoảng 100km về phía Đông Nam.

Iran bác quan điểm của G8 về chương trình hạt nhân
Iran bác quan điểm của G8 về chương trình hạt nhân

(VOV) - Iran cho rằng, chương trình hạt nhân của nước này là phù hợp với kế hoạch phòng thủ, bảo vệ chủ quyền của mình.

Iran bác quan điểm của G8 về chương trình hạt nhân

Iran bác quan điểm của G8 về chương trình hạt nhân

(VOV) - Iran cho rằng, chương trình hạt nhân của nước này là phù hợp với kế hoạch phòng thủ, bảo vệ chủ quyền của mình.

Iran và IAEA sắp tiếp tục tiến hành vòng đàm phán thứ 10
Iran và IAEA sắp tiếp tục tiến hành vòng đàm phán thứ 10

(VOV) -IAEA dự kiến tiếp tục yêu cầu quyền thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran.

Iran và IAEA sắp tiếp tục tiến hành vòng đàm phán thứ 10

Iran và IAEA sắp tiếp tục tiến hành vòng đàm phán thứ 10

(VOV) -IAEA dự kiến tiếp tục yêu cầu quyền thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran.