Mỹ, Pháp tìm cách khôi phục lòng tin giữa hai nước

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/10 sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Pháp trong bối cảnh hai nước đang tìm cách xây dựng lai các mối quan hệ ngoại giao vốn bị rạn nứt trong thời gian qua.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tuần tới sẽ có chuyến thăm Pháp và sẽ gặp Ngoại trưởng Pháp Jean Le Drian. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đây là bước tiếp theo của cuộc gặp ở New York ngày 23/9 nhằm xác định các bước đi cần thiết cho việc khôi phục lòng tin giữa hai nước. Ngoại trưởng Pháp từng nhấn mạnh rằng sẽ cần có thời gian và hành động để hai nước có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong thời gian qua.

Quan hệ Mỹ-Pháp đã xuống dốc trong tháng trước sau khi Australia hủy bỏ hợp đồng hàng chục tỷ đô la mua tàu ngầm của Pháp và quay sang mua tàu ngầm sử dụng công nghệ của Mỹ và Anh. Phản ứng trước động thái này, Pháp đã tức giận và rút Đại sứ của mình ở Mỹ và Ausralia về nước.

Sau khi quay lại thủ đô Washington, Đại sứ Pháp Philippe Etienne đã gặp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Đại sứ Pháp cho biết nội dung cuộc gặp nhằm cụ thể hóa tuyên bố chung giữa tổng thống hai nước nhằm phát triển một nghị sự chiến lược chung bao gồm ủng hộ sự can dự của Pháp và Liên minh châu Âu (EU) ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, năng lực quốc phòng mạnh mẽ hơn của EU và cuộc chiến khủng bố của EU và Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã điện đàm và cam kết sẽ tiến hành tham vấn sâu rộng trong quan hệ song phương.

Trong chuyến thăm Pháp từ thứ Hai tới thứ Tư tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ chủ trì một cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Đặc phái viên về khí hậu John Kerry, Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai và một số quan chức Mỹ sẽ tháp tùng Ngoại trưởng Blinken./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ thăm Pháp nhằm hàn gắn quan hệ rạn nứt do AUKUS
Ngoại trưởng Mỹ thăm Pháp nhằm hàn gắn quan hệ rạn nứt do AUKUS

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Pháp vào tuần tới. Chuyến thăm được cho là mang theo sứ mệnh quan trọng hàn gắn quan hệ rạn nứt giữa hai bên sau khi thỏa thuận an ninh mới AUKUS giữa Australia, Mỹ và Anh được công bố, trong đó Australia đã hủy hợp đồng mua tàu ngầm với Pháp.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Pháp nhằm hàn gắn quan hệ rạn nứt do AUKUS

Ngoại trưởng Mỹ thăm Pháp nhằm hàn gắn quan hệ rạn nứt do AUKUS

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Pháp vào tuần tới. Chuyến thăm được cho là mang theo sứ mệnh quan trọng hàn gắn quan hệ rạn nứt giữa hai bên sau khi thỏa thuận an ninh mới AUKUS giữa Australia, Mỹ và Anh được công bố, trong đó Australia đã hủy hợp đồng mua tàu ngầm với Pháp.

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Pháp
Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Pháp

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Pháp trong tuần tới trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm.

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Pháp

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Pháp

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Pháp trong tuần tới trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm.

Ngoại trưởng Pháp: Khủng hoảng quan hệ Mỹ - Pháp nghiêm trọng, chưa kết thúc
Ngoại trưởng Pháp: Khủng hoảng quan hệ Mỹ - Pháp nghiêm trọng, chưa kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng, khủng hoảng trong quan hệ Paris - Washington là nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Ngoại trưởng Pháp: Khủng hoảng quan hệ Mỹ - Pháp nghiêm trọng, chưa kết thúc

Ngoại trưởng Pháp: Khủng hoảng quan hệ Mỹ - Pháp nghiêm trọng, chưa kết thúc

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng, khủng hoảng trong quan hệ Paris - Washington là nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu kết thúc.