Mỹ phát hiện chất cực độc được gửi tới Lầu Năm Góc

VOV.VN - Sau khi bị phát hiện, hai phong bì thư đã được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Ricin là một chất độc cực mạnh.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, 2 phong bì thư được chuyển tới Lầu Năm Góc ngày 2/10 đã được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Ricin - một chất độc cực mạnh. 2 phong bì thư này được gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng và Chỉ huy các chiến dịch hải quân Mỹ.

Xét nghiệm phong bì thư nghi có chứa chất độc.
(Ảnh minh họa: directpress.ru)
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, 2 phong bì thư khả nghi có địa chỉ người nhận là Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Chỉ huy các chiến dịch hải quân, Đô đốc John Richardson. Cục điều tra liên bang (FBI) hiện đang giữ 2 phong bì thư này và đang tiến hành các xét nghiệm khác.

Ricin là một chất cực độc được tìm thấy trong các hạt thầu dầu, đã từng được sử dụng trong các âm mưu khủng bố. Chỉ một giọt Ricin cũng đủ giết 1 người, nếu người này hít, nuốt hoặc bị tiêm chất này. Hiện vẫn chưa có thuốc giải cho chất độc Ricin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xác định có chất độc hóa học được sử dụng tại Douma của Syria
Mỹ xác định có chất độc hóa học được sử dụng tại Douma của Syria

VOV.VN - Theo đánh giá ban đầu của chính phủ Mỹ, vũ khí hóa học đã được sử dụng vào cuối tuần qua tại thị trấn Douma, Syria.

Mỹ xác định có chất độc hóa học được sử dụng tại Douma của Syria

Mỹ xác định có chất độc hóa học được sử dụng tại Douma của Syria

VOV.VN - Theo đánh giá ban đầu của chính phủ Mỹ, vũ khí hóa học đã được sử dụng vào cuối tuần qua tại thị trấn Douma, Syria.

Séc khẳng định không sản xuất chất độc thần kinh Novichok
Séc khẳng định không sản xuất chất độc thần kinh Novichok

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Andrej Babis tuyên bố Séc chưa bao giờ sản xuất, phát triển hay lưu trữ bất kỳ một phiên bản nào của chất độc thần kinh Novichok.

Séc khẳng định không sản xuất chất độc thần kinh Novichok

Séc khẳng định không sản xuất chất độc thần kinh Novichok

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Andrej Babis tuyên bố Séc chưa bao giờ sản xuất, phát triển hay lưu trữ bất kỳ một phiên bản nào của chất độc thần kinh Novichok.

Chất độc “Novichok” được cấp bằng sáng chế ở Mỹ như một vũ khí hóa học
Chất độc “Novichok” được cấp bằng sáng chế ở Mỹ như một vũ khí hóa học

VOV.VN - Theo tài liệu của Nga có được, ở Mỹ chất độc thần kinh như "Novichok" không chỉ được sản xuất, mà còn được cấp bằng sáng chế như một vũ khí hóa học.

Chất độc “Novichok” được cấp bằng sáng chế ở Mỹ như một vũ khí hóa học

Chất độc “Novichok” được cấp bằng sáng chế ở Mỹ như một vũ khí hóa học

VOV.VN - Theo tài liệu của Nga có được, ở Mỹ chất độc thần kinh như "Novichok" không chỉ được sản xuất, mà còn được cấp bằng sáng chế như một vũ khí hóa học.