Mỹ phủ nhận thông tin duy trì 1.000 quân ở Syria

VOV.VN - Trước đó, tạp chí Phố Wall đưa tin Mỹ có ý định tăng thêm số binh sỹ ở lại Syria để tiếp tục hợp tác với lực lượng người Kurd.

Báo chí khu vực Trung Đông ngày 18/3 đưa tin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford phủ nhận thông tin vẫn duy trì khoảng 1.000 quân tại Syria.

 Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford. Ảnh: Stars and Stripes

Trước đó, Tạp chí Phố Wall ngày 17/3 đưa tin rằng Mỹ có ý định tiếp tục hợp tác với lực lượng người Kurd ở Syria khi các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn và các đồng minh châu Âu không đạt được thỏa thuận về "khu vực an toàn" ở phía đông bắc Syria.

Theo kế hoạch này có thể 1.000 binh sĩ Mỹ vẫn ở lại Syria. Tuy nhiên, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Joseph Dunford cho rằng đây là thông tin không chính xác. Ông khẳng định không có thay đổi trong kế hoạch đã được công bố vào tháng 2 vừa qua và Mỹ tiếp tục rút lực lượng khỏi Syria.

Tháng 12/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút toàn bộ 2.000 binh lính Mỹ cuối cùng ở phía đông bắc Syria và tuyên bố chiến thắng trước Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nhưng với áp lực của Quốc hội và Lầu năm góc, Tổng thống Donald Trump đã quyết định giữ khoảng 200 binh sĩ ở khu vực này để hỗ trợ các đồng minh. Lực lượng này chủ yếu hỗ trợ đảm bảo an ninh cho người Kurd ở Syria./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?
Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

VOV.VN - Việc Mỹ rút quân khỏi Syria được xem là sự thức thời của Tổng thống Trump và thắng lợi lớn của Nga. Nhưng hai học giả Mỹ lại có quan điểm “hơi khác”.

Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

Bất lợi cho phe đối lập Syria và cả Nga khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

VOV.VN - Việc Mỹ rút quân khỏi Syria được xem là sự thức thời của Tổng thống Trump và thắng lợi lớn của Nga. Nhưng hai học giả Mỹ lại có quan điểm “hơi khác”.

Syria: 17 người thiệt mạng do mìn của IS sót lại phát nổ
Syria: 17 người thiệt mạng do mìn của IS sót lại phát nổ

VOV.VN - Ngày 17/3, hai vụ nổ mìn xảy ra tại Syria đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Syria: 17 người thiệt mạng do mìn của IS sót lại phát nổ

Syria: 17 người thiệt mạng do mìn của IS sót lại phát nổ

VOV.VN - Ngày 17/3, hai vụ nổ mìn xảy ra tại Syria đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Nga, Syria yêu cầu các lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria
Nga, Syria yêu cầu các lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Nga và Syria ngày 27/2 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Mỹ rời Syria, tạo điều kiện để 2 nước này sơ tán người dân trong một trại tị nạn ở đông nam Syria.

Nga, Syria yêu cầu các lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria

Nga, Syria yêu cầu các lực lượng Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Nga và Syria ngày 27/2 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Mỹ rời Syria, tạo điều kiện để 2 nước này sơ tán người dân trong một trại tị nạn ở đông nam Syria.

Cục diện Syria sau 8 năm xung đột: Hồi chuông quyết định vận mệnh đã điểm?
Cục diện Syria sau 8 năm xung đột: Hồi chuông quyết định vận mệnh đã điểm?

VOV.VN - Cục diện Syria sau 8 năm xung đột đang có những thay đổi bước ngoặt với nhiều dấu hiệu khả quan hơn, nhưng cũng xuất hiện không ít thách thức mới.

Cục diện Syria sau 8 năm xung đột: Hồi chuông quyết định vận mệnh đã điểm?

Cục diện Syria sau 8 năm xung đột: Hồi chuông quyết định vận mệnh đã điểm?

VOV.VN - Cục diện Syria sau 8 năm xung đột đang có những thay đổi bước ngoặt với nhiều dấu hiệu khả quan hơn, nhưng cũng xuất hiện không ít thách thức mới.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ở Syria ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ở Syria ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 15/3 kêu gọi các bên tham chiến ở Syria ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib, Tây Bắc nước này.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ở Syria ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ở Syria ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 15/3 kêu gọi các bên tham chiến ở Syria ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib, Tây Bắc nước này.