Mỹ quan ngại Ấn Độ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Mỹ vừa bày tỏ quan ngại trước việc Ấn Độ gần đây phóng thử một quả tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hồi đầu tháng 3, Ấn Độ đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo K-4 từ ống phóng dưới nước tại vịnh Bengal.

Một quả tên lửa được Ấn Độ phóng thử từ bệ phóng dưới biển. Ảnh Express

Hãng tin NDTV của Ấn Độ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, Mỹ quan ngại trước bất kỳ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa nào có khả năng làm gia tăng nguy cơ rủi ro về an ninh hạt nhân hay hạ thấp ngưỡng cho phép về sử dụng hạt nhân. Mỹ tiếp tục hối thúc các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân kiềm chế khả năng hạt nhân và tên lửa của mình.

Theo ông Toner, Mỹ bày tỏ quan ngại về chương trình tên lửa của Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đối với tình hình an ninh của khu vực. Dù không muốn đi sâu vào các chi tiết cụ thể của cuộc đối thoại song phương với Ấn Độ, song từ lâu Mỹ vẫn khuyến khích các nỗ lực thúc đẩy xây dựng lòng tin, sự ổn định và không khuyến khích bất kỳ hành động nào có thể làm mất ổn định trong khu vực.

Trước đó, hồi giữa tháng 12/2015, Ấn Độ đã tiến hành một vụ thử khác, bắn một quả tên lửa Agni-I từ bệ phóng di động trên đảo Abdul Kalam, nằm cách thành phố Bhubaneshwar, thủ phủ của bang Orissa khoảng 150km. Tên lửa Agni-I dài 15m có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng hơn 1.000kg.

Tháng 1/2015, Ấn Độ cũng từng thử nghiệm một quả tên lửa Agni-V- tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm xa nhất, có khả năng tấn công các mục tiêu ở tận châu Âu hay Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ thử tên lửa và mối quan ngại an ninh khu vực châu Á - TBD
Ấn Độ thử tên lửa và mối quan ngại an ninh khu vực châu Á - TBD

Với việc thử thành công tên lửa Agni-V, Ấn Độ đã được xếp vào danh sách những nước sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo ICBM.

Ấn Độ thử tên lửa và mối quan ngại an ninh khu vực châu Á - TBD

Ấn Độ thử tên lửa và mối quan ngại an ninh khu vực châu Á - TBD

Với việc thử thành công tên lửa Agni-V, Ấn Độ đã được xếp vào danh sách những nước sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo ICBM.

Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo Dhanush
Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo Dhanush

(VOV) - Tên lửa Dhanush được phóng lên từ một tàu hải quân, một nội dung trong cuộc diễn tập của Hải quân Ấn Độ.

Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo Dhanush

Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo Dhanush

(VOV) - Tên lửa Dhanush được phóng lên từ một tàu hải quân, một nội dung trong cuộc diễn tập của Hải quân Ấn Độ.

Ấn Độ thử tên lửa siêu âm
Ấn Độ thử tên lửa siêu âm

Loại tên lửa này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bề mặt và tầm bắn tối đa là 290 km

Ấn Độ thử tên lửa siêu âm

Ấn Độ thử tên lửa siêu âm

Loại tên lửa này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bề mặt và tầm bắn tối đa là 290 km

Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-V
Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-V

Tên lửa Agni- V cao 17m, với tầm bắn hơn 5.000km được phóng tại bờ biển bang Orissa.

Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-V

Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-V

Tên lửa Agni- V cao 17m, với tầm bắn hơn 5.000km được phóng tại bờ biển bang Orissa.