Mỹ quay trở lại châu Phi

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - châu Phi vừa kết thúc tại Washington với nhiều kết quả quan trọng được cho là điểm nhấn trong chính sách “quay trở lại Châu Phi” của Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

An ninh lương thực và sự phát triển bền vững đối với Châu Phi là điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị lần này với cam kết hỗ trợ chưa từng có của Mỹ, lên tới 55 tỷ USD trong vòng 3 năm tới. Đặc biệt, Hội nghị đã ra một tuyên bố chung về an ninh lương thực, trong đó nhấn mạnh, Mỹ và châu Phi sẽ nỗ lực sử dụng tất cả các công cụ ngoại giao, kỹ thuật và tài chính để xây dựng hệ thống lương thực và chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững và nâng cao năng lực sản xuất của châu Phi.

Tổng thống Joe Biden khẳng định: “Mỹ đã cam kết hỗ trợ nhân đạo và an ninh lương thực trị giá gần 11 tỷ USD, hỗ trợ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực cho châu Phi. Và hôm nay, tôi tiếp tục công bố khoản hỗ trợ nhân đạo ban đầu trị giá 2 tỷ USD để giải quyết một số tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở châu Phi”.

Tại Hội nghị, Mỹ cũng tuyên bố ủng hộ Liên minh châu Phi (AU) trở thành thành viên thường trực của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G20), ủng hộ việc dành một ghế cho châu Phi trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành một phiên thảo luận về Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi (AGOA) dự kiến hết hạn vào năm 2025. Tại đây, các Bộ trưởng Thương mại Mỹ và châu Mỹ đã đưa ra kế hoạch về một nền tảng để mở rộng Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi, bao gồm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai chiều, hỗ trợ hội nhập kinh tế khu vực và chia sẻ quan điểm về các vấn đề quan trọng khác cùng quan tâm ảnh hưởng đến hợp tác thương mại Mỹ - châu Phi.

Nhằm củng cố quan hệ thương mại và đầu tư trong tương lai, các nhà lãnh đạo Mỹ - châu Phi cũng đã bàn thảo về sự tham gia của Mỹ vào Hiệp định Khu vực Thương mại tự do châu Phi (AFCFTA), thúc đẩy an ninh lương thực và tăng cường đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, y tế, năng lượng tái tạo của lục địa này. 

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ đưa ra những cam kết chưa từng có tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi cho thấy chính sách “quay trở lại châu Phi” thực tế hơn. Bởi, kể từ sau Chiến tranh lạnh, mặc dù nhiều lần đưa ra sáng kiến, chiến lược đối với châu Phi nhưng sự quan tâm và nỗ lực của Mỹ dành cho châu Phi vẫn chưa đủ để có thể gây dựng một niềm tin và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong khi đó, kể từ năm 2014, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở châu Phi. Nga cũng ngày càng nâng cao sức ảnh hưởng tại lục địa này.

Tổng thống Biden cũng cho biết ông sẽ sớm thăm châu Phi sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi. Nếu diễn ra, chuyến đi sẽ là lần công du đầu tiên của ông Biden đến châu Phi trong nhiệm kỳ tổng thống và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Mỹ đến châu lục này sau một thập niên kể từ chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ra tuyên bố chung về an ninh lương thực
Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ra tuyên bố chung về an ninh lương thực

VOV.VN - Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ngày 15/12 đã ra tuyên bố chung về an ninh lương thực. Hai bên tái khẳng định cam kết chung nhằm thực hiện an ninh lương thực châu Phi thông qua việc thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm hướng dẫn và đẩy nhanh các hoạt động liên quan.

Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ra tuyên bố chung về an ninh lương thực

Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ra tuyên bố chung về an ninh lương thực

VOV.VN - Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ngày 15/12 đã ra tuyên bố chung về an ninh lương thực. Hai bên tái khẳng định cam kết chung nhằm thực hiện an ninh lương thực châu Phi thông qua việc thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm hướng dẫn và đẩy nhanh các hoạt động liên quan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm châu Phi
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm châu Phi

VOV.VN - Phát biểu tại thượng đỉnh Mỹ-châu Phi đang diễn ra tại thủ đô Washington ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ thăm tiểu vùng Sahara châu Phi trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm châu Phi

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm châu Phi

VOV.VN - Phát biểu tại thượng đỉnh Mỹ-châu Phi đang diễn ra tại thủ đô Washington ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ thăm tiểu vùng Sahara châu Phi trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng thống Mỹ tuyên bố "tất tay" vì tương lai của châu Phi
Tổng thống Mỹ tuyên bố "tất tay" vì tương lai của châu Phi

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ-châu Phi tại thủ đô Washington D.C. hôm 14/12, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ “tất tay” vì tương lai của châu Phi.

Tổng thống Mỹ tuyên bố "tất tay" vì tương lai của châu Phi

Tổng thống Mỹ tuyên bố "tất tay" vì tương lai của châu Phi

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ-châu Phi tại thủ đô Washington D.C. hôm 14/12, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ “tất tay” vì tương lai của châu Phi.