Mỹ quyết tìm nguồn gốc Covid-19, WHO nói “không dễ”

VOV.VN - “Chính quyền Mỹ sẽ quyết đi đến cùng để làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19” – đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa mới đưa ra. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quá trình điều tra sẽ không hề dễ dàng và có thể sẽ mất nhiều năm để thực hiện.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, thế giới phải đi đến tận cùng vấn đề, bởi chỉ có như vậy thế giới mới có thể ngăn chặn một đại dịch tương tự có thể xảy ra trong tương lai hoặc ít nhất cũng có thể tìm ra cách chống hiệu quả hơn.

Ngoại trưởng Mỹ nhận định, Trung Quốc “vẫn chưa đủ sự minh bạch cần thiết”, bao gồm mức độ cho phép các chuyên gia và thanh tra quốc tế tiếp cận hay chia sẻ thông tin theo thời gian thực. Ông kêu gọi Trung Quốc cung cấp tất cả những thông tin liên quan mà nước này có.

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực tự điều tra, hối thúc Tổ chức Y tế Thế giới điều tra thêm, hôm qua, tờ Nhật báo Phố Wall dẫn báo cáo của phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ, có tên Lawrence Livermore, cho biết giả thuyết virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc là “chính đáng” và cần được điều tra. Kết luận của phòng thí nghiệm này được đưa ra dưa trên những nghiên cứu, phân tích về gen của virus.

Hôm qua (7/6), Giám đốc Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Mike Ryan cũng thừa nhận, cần phải tìm ra nguồn gốc Covid-19 để giúp thể giúp ngăn chặn những đại dịch tương tự.

Tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng và có thể mất tới nhiều năm để điều tra: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các bên, để điều tra nguồn gốc Covid-19. Thế giới cần phải hiểu về nguồn gốc của SARS-CoV-2 là gì. Nó rất quan trọng để chúng ta ngăn chặn các đại dịch tiếp theo. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng xác định được điều đó. Đối với nhiều trường hợp, nhiều dịch bệnh khác, phải mất nhiều năm nghiên cứu để có thể hiểu được. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu giai đoạn điều tra thứ hai để hiểu rõ hơn.”

Ông Mike Ryan cho biết thêm, cơ quan này không thể ép buộc Trung Quốc tiết lộ thêm các dữ liệu về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, bởi trên thực tế “WHO không có quyền để ép buộc bất kỳ ai”. Ông Mike Ryan hi vọng WHO sẽ nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của tất cả quốc gia thành viên.

Nguồn gốc của Covid-19 đang trở thành một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất của đại dịch. Lý thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm đã “nóng trở lại” thời gian gần đây khi xuất hiện các báo cáo khoa học và tình báo mới thiên về khả năng này. Mỹ ngày một gia tăng áp lực lên WHO và Trung Quốc để thúc đẩy điều tra; trong khi Trung Quốc khẳng định nước này đã hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình, chỉ trích các thuyết âm mưu và các ý đồ chính trị đằng sau nhằm chống lại Bắc Kinh.

Liên quan đến tuyên bố cuối tuần qua của cựu Tổng thống Mỹ Donad Trump – rằng thế giới phải buộc Trung Quốc bồi thường cho những thiệt hại mà Covid-19 gây ra; hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Mỹ đang chuyển sự chú ý của mọi người, đánh lạc hướng dư luận về trách nhiệm đối phó, chống bệnh “không tốt” của chính quyền tiền nhiệm Mỹ. Ông cho rằng, chính công dân là người biết ai phải chịu trách nhiệm về điều đó/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán: Phức tạp, khó chứng minh
Nghi vấn virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán: Phức tạp, khó chứng minh

VOV.VN - Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, nơi các nhà khoa học Trung Quốc tại Viện Virus học Vũ Hán đang tích cực nghiên cứu các chủng virus corona. Các nghi ngờ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đổ dồn về đây. Nhưng mọi chuyện không đơn giản.

Nghi vấn virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán: Phức tạp, khó chứng minh

Nghi vấn virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán: Phức tạp, khó chứng minh

VOV.VN - Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, nơi các nhà khoa học Trung Quốc tại Viện Virus học Vũ Hán đang tích cực nghiên cứu các chủng virus corona. Các nghi ngờ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đổ dồn về đây. Nhưng mọi chuyện không đơn giản.

Số ca Covid-19 vượt 35.000, Campuchia tiếp tục được nhận vaccine từ Trung Quốc
Số ca Covid-19 vượt 35.000, Campuchia tiếp tục được nhận vaccine từ Trung Quốc

VOV.VN - Trưa nay (8/6), Bộ Y tế Campuchia thông báo tiếp tục phát hiện thêm 678 trường hợp mới dương tính với virus SARS -CoV-2, đưa tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên hơn 35.000.

Số ca Covid-19 vượt 35.000, Campuchia tiếp tục được nhận vaccine từ Trung Quốc

Số ca Covid-19 vượt 35.000, Campuchia tiếp tục được nhận vaccine từ Trung Quốc

VOV.VN - Trưa nay (8/6), Bộ Y tế Campuchia thông báo tiếp tục phát hiện thêm 678 trường hợp mới dương tính với virus SARS -CoV-2, đưa tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên hơn 35.000.

Bộ tộc Blackfeet (Mỹ) đẩy lùi Covid-19 nhờ tiêm vaccine cho 98% dân số
Bộ tộc Blackfeet (Mỹ) đẩy lùi Covid-19 nhờ tiêm vaccine cho 98% dân số

VOV.VN - Từng đối mặt với dịch Covid-19 nghiêm trọng, bộ tộc Blackfeet, bang Montana (Mỹ) đã thành công trong chiến dịch tiêm chủng khi đã tiêm vaccine cho khoảng 98% dân số và chia sẻ vaccine dư thừa với Canada.

Bộ tộc Blackfeet (Mỹ) đẩy lùi Covid-19 nhờ tiêm vaccine cho 98% dân số

Bộ tộc Blackfeet (Mỹ) đẩy lùi Covid-19 nhờ tiêm vaccine cho 98% dân số

VOV.VN - Từng đối mặt với dịch Covid-19 nghiêm trọng, bộ tộc Blackfeet, bang Montana (Mỹ) đã thành công trong chiến dịch tiêm chủng khi đã tiêm vaccine cho khoảng 98% dân số và chia sẻ vaccine dư thừa với Canada.

Ít nhất 70% dân số Trung Quốc được tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm
Ít nhất 70% dân số Trung Quốc được tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm

VOV.VN - Kể từ tháng 5, tốc độ tiêm vaccine ở Trung Quốc đã tăng mạnh với hơn 700 triệu liều được tiêm trên khắp cả nước tính đến thời điểm này.

Ít nhất 70% dân số Trung Quốc được tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm

Ít nhất 70% dân số Trung Quốc được tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm

VOV.VN - Kể từ tháng 5, tốc độ tiêm vaccine ở Trung Quốc đã tăng mạnh với hơn 700 triệu liều được tiêm trên khắp cả nước tính đến thời điểm này.

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19
Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu
Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục
Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa cập nhật, châu Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, châu Âu đứng thứ nhì, còn châu Phi và châu Đại dương ở mức thấp.

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa cập nhật, châu Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, châu Âu đứng thứ nhì, còn châu Phi và châu Đại dương ở mức thấp.