Mỹ rút gần 12.000 binh sỹ khỏi Đức

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm qua (29/7) thông báo sẽ rút gần 12.000 binh sỹ Mỹ khỏi Đức.

Thông báo kế hoạch rút quân khỏi Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết việc thực hiện kế hoạch này sẽ mất tới nhiều tỷ USD và sẽ mất nhiều năm để tái triển khai số lượng binh sỹ này.

lau_nam_goc_uoee.png

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Getty.

 

Trong kỷ nguyên cạnh tranh sức mạnh hiện nay, chúng ta đang ở một trong những thời điểm quan trọng trong lịch sử của NATO và tôi tin rằng liên minh này sẽ tiếp tục mạnh hơn. Kế hoạch Bộ tư lệnh Mỹ tại châu Âu hiện tại sẽ sắp xếp lại khoảng 11.900 binh sỹ tại Đức, giảm từ 36.000 xuống còn 24.000 nhằm củng cố NATO, tăng cường răn đe đối với Nga và đáp ứng những nguyên tắc khác mà tôi đã đề xuất. 5.600 quân nhân sẽ được tái triển khai tới các nước khác trong NATO và 6.400 quân nhân sẽ quay trở về Mỹ”, ông Mark Esper nói.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh việc rút quân đội Mỹ khỏi Đức là do nước này không hoàn thành mục tiêu của NATO chi 2% GDP cho quốc phòng trong khi quân đội Mỹ ở đó để bảo vệ Đức và châu Âu. Ông Trump cũng cho rằng Đức đang tận dụng Mỹ trong thương mại và quân sự trong khi Mỹ đang chi trả rất nhiều tiền cho nước này. 

Kế hoạch cắt giảm quân đội Mỹ ở Đức của Tổng thống Donald Trump đã vấp phải sự phản đối trong quốc hội Mỹ và khiến một số đồng minh chủ chốt của Mỹ quan ngại khi cho rằng đây là một đòn mạnh đối với NATO. Các ý kiến phản đối cho rằng quyết định này sẽ làm suy yếu vị thế quân sự của Mỹ trước Nga. 

Thượng nghị sỹ Mitt Romney đã gọi kế hoạch này là một sai lầm lớn và là một món quà dành cho Nga. Ông Romney cũng cho rằng đây là một cái tát đối với một đồng minh của Mỹ trong khi Washington cần củng cố cam kết chung với Đức nhằm răn đe các hoạt động gây hấn của Nga và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Trung Quốc thúc đẩy nối lại hoạt động du lịch
Nhật Bản, Trung Quốc thúc đẩy nối lại hoạt động du lịch

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy nối lại các hoạt động du lịch, vốn đang bị đình trệ do dịch Covid-19, sớm nhất có thể.

Nhật Bản, Trung Quốc thúc đẩy nối lại hoạt động du lịch

Nhật Bản, Trung Quốc thúc đẩy nối lại hoạt động du lịch

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy nối lại các hoạt động du lịch, vốn đang bị đình trệ do dịch Covid-19, sớm nhất có thể.

Trung Quốc tuyên bố "mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại"
Trung Quốc tuyên bố "mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại"

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Uông Văn Bân cho rằng mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại.

Trung Quốc tuyên bố "mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại"

Trung Quốc tuyên bố "mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại"

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Uông Văn Bân cho rằng mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại.

Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên trở lại phát triển hạt nhân?
Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên trở lại phát triển hạt nhân?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều bế tắc hiện nay, Triều Tiên rất có thể đã bắt đầu quay trở lại chính sách cũ, sau nhiều lần cảnh báo.

Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên trở lại phát triển hạt nhân?

Đàm phán với Mỹ bế tắc, Triều Tiên trở lại phát triển hạt nhân?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều bế tắc hiện nay, Triều Tiên rất có thể đã bắt đầu quay trở lại chính sách cũ, sau nhiều lần cảnh báo.

Trung Quốc thông tin về hoạt động của chuyên gia WHO tại nước này
Trung Quốc thông tin về hoạt động của chuyên gia WHO tại nước này

VOV.VN - Trung Quốc thông tin về hoạt động của các chuyên gia, đồng thời mong muốn các nước khác hợp tác với WHO trong việc điều tra nguồn gốc của Covid-19.

Trung Quốc thông tin về hoạt động của chuyên gia WHO tại nước này

Trung Quốc thông tin về hoạt động của chuyên gia WHO tại nước này

VOV.VN - Trung Quốc thông tin về hoạt động của các chuyên gia, đồng thời mong muốn các nước khác hợp tác với WHO trong việc điều tra nguồn gốc của Covid-19.

WHO: Covid-19 sẽ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường
WHO: Covid-19 sẽ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, đại dịch Covid-19 sẽ là “một làn sóng lớn” chứ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường.

WHO: Covid-19 sẽ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường

WHO: Covid-19 sẽ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, đại dịch Covid-19 sẽ là “một làn sóng lớn” chứ không mang tính mùa vụ như cúm thông thường.