Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

VOV.VN - Sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Yong-chol gửi đi tín hiệu về đối thoại, chính quyền Mỹ vừa tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên.

Trong một thông điệp được đưa ra sau khi ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên đang có chuyến thăm Hàn Quốc cho biết, nước này “đủ” sẵn sàng để bắt đầu cuộc đối thoại với Mỹ, văn phòng Tổng thống Mỹ hôm nay (26/2) đã đưa ra một tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: FPF.

Tuyên bố nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng để tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên một cách vĩnh viễn và có kiểm chứng.

Chính phủ Mỹ chờ đợi thông điệp của Triều Tiên sẽ là bước đi đầu tiên của tiến trình này; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm gây áp lực một cách tối đa đối với Triều Tiên cho đến khi nước này từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong một động thái liên quan, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết, Hàn Quốc bày tỏ hy vọng về một cuộc đàm phán mang tính xây dựng sẽ được bắt đầu giữa Mỹ và Triều Tiên, và vào một thời điểm thích hợp nhất.

Lâu nay, Mỹ vẫn theo đuổi lập trường rằng mọi cuộc đàm phán với Triều Tiên phải hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên; đồng thời nước này phải thể hiện sự sẵn sàng thảo luận về vấn đề hạt nhân trước khi ngồi xuống đối thoại với Mỹ.

Tuy nhiên, cho đến trước khi thông điệp của ông Kim Yong-chol đưa ra, Triều Tiên vẫn luôn khẳng định chương trình phát triển vũ khí hạt nhân là vấn đề không phải để đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ - Kết đẹp cho Olympic PyeongChang
Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ - Kết đẹp cho Olympic PyeongChang

VOV.VN - Việc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ được xem là cái kết đẹp cho Thế vận hội tổ chức ở PyeongChang, Hàn Quốc.

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ - Kết đẹp cho Olympic PyeongChang

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ - Kết đẹp cho Olympic PyeongChang

VOV.VN - Việc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ được xem là cái kết đẹp cho Thế vận hội tổ chức ở PyeongChang, Hàn Quốc.

Trưởng phái đoàn Triều Tiên dự lễ bế mạc Olympic bất chấp phản đối
Trưởng phái đoàn Triều Tiên dự lễ bế mạc Olympic bất chấp phản đối

VOV.VN - Sáng 25/2, phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Yong-chol, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu đã tiến thẳng vào Hàn Quốc.

Trưởng phái đoàn Triều Tiên dự lễ bế mạc Olympic bất chấp phản đối

Trưởng phái đoàn Triều Tiên dự lễ bế mạc Olympic bất chấp phản đối

VOV.VN - Sáng 25/2, phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Yong-chol, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu đã tiến thẳng vào Hàn Quốc.

Đòn trừng phạt vũ bão của Mỹ với Triều Tiên - liệu có tác dụng?
Đòn trừng phạt vũ bão của Mỹ với Triều Tiên - liệu có tác dụng?

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ có thể làm tổn hại quan hệ nồng ấm gần đây giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Đòn trừng phạt vũ bão của Mỹ với Triều Tiên - liệu có tác dụng?

Đòn trừng phạt vũ bão của Mỹ với Triều Tiên - liệu có tác dụng?

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ có thể làm tổn hại quan hệ nồng ấm gần đây giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Triều Tiên lên án các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ
Triều Tiên lên án các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 25/2 đã lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ và cáo buộc Mỹ đang cố gắng làm xói mòn việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Triều Tiên lên án các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ

Triều Tiên lên án các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 25/2 đã lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ và cáo buộc Mỹ đang cố gắng làm xói mòn việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên cùng đăng cai Á vận hội mùa Đông 2021
Đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên cùng đăng cai Á vận hội mùa Đông 2021

VOV.VN -Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á 2021 sẽ có rất nhiều lợi thế.  

Đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên cùng đăng cai Á vận hội mùa Đông 2021

Đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên cùng đăng cai Á vận hội mùa Đông 2021

VOV.VN -Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á 2021 sẽ có rất nhiều lợi thế.