Mỹ sẵn sàng giúp Hungary độc lập về năng lượng với Nga

VOV.VN - Hệ thống khí đốt hiện đại do Mỹ hỗ trợ sẽ giúp Hungary tiếp nhận nguồn khí đốt phong phú hơn, không chỉ từ Nga mà từ Trung Đông hoặc Mỹ.

Mỹ sẵn sàng giúp Hungary và các nước châu Âu khác xây dựng cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ của Nga - đó là tuyên bố của đại biện lâm thời Mỹ Andre Good Friend tại Budapest đưa ra ngày 6/12.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Nepszava, ông Good Friend cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Hungary xây dựng cơ sở hạ tầng về năng lượng, kết nối với đường ống quốc gia và cung cấp thiết bị khí đốt hóa lỏng. Theo ông này, hệ thống khí đốt hiện đại được Mỹ hỗ trợ sẽ giúp Hungary tiếp nhận được nguồn khí đốt phong phú hơn không chỉ từ Nga mà từ Trung Đông hoặc Mỹ.

Phát biểu của đại diện chính quyền Mỹ đưa ra trong thời điểm chính phủ của Thủ tướng Hungary Vickto Orban thời gian qua có những động thái thể hiện thân Nga, như việc ký kết nhiều thỏa thuận khí đốt lớn. Hôm qua, Thủ tướng Ocban còn lên tiếng cáo buộc phương Tây đã phá hoại “Dự án dòng chảy phương Nam”, công trình mà từ lâu Hungary muốn sớm triển khai để nước này có một nguồn khí đốt không đi qua Ukraine. Trong khi đó, nhiều nước phương Tây phàn nàn rằng, Hungary không nên thân Nga bởi Moscow đang bị cáo buộc làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tháng trước, Hungary ký một thỏa thuận dầu khí 10 tỷ euro ( 12,3 tỷ USD) với Nga, để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới, theo đó trong năm nay sẽ giúp Hungary tăng gấp đôi công suất của nhà máy điện hạt nhân Paks./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Slovakia sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine
Slovakia sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Hồi đầu tháng, công ty Naftogaz của Ukraine cho biết đã chuyển 1,45 tỷ USD đầu tiên cho Nga, nhưng nhấn mạnh sẽ chỉ mua khí đốt từ Nga khi cần thiết.

Slovakia sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine

Slovakia sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Hồi đầu tháng, công ty Naftogaz của Ukraine cho biết đã chuyển 1,45 tỷ USD đầu tiên cho Nga, nhưng nhấn mạnh sẽ chỉ mua khí đốt từ Nga khi cần thiết.

Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông
Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông

VOV.VN - Việc chi trả này sẽ mở đường để Nga chuyển khí đốt tới Ukraine, kể từ khi Moscow tạm dừng cung cấp khí đốt cho nước này tháng 6 vừa qua.

Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông

Ukraine trả 378 triệu USD tiền khí đốt cho Nga trước mùa Đông

VOV.VN - Việc chi trả này sẽ mở đường để Nga chuyển khí đốt tới Ukraine, kể từ khi Moscow tạm dừng cung cấp khí đốt cho nước này tháng 6 vừa qua.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014
Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, do Ukraine chưa thanh toán hóa đơn khí đốt nên việc cung cấp khí đốt từ Nga chưa được nối lại.

Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014

Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, do Ukraine chưa thanh toán hóa đơn khí đốt nên việc cung cấp khí đốt từ Nga chưa được nối lại.

EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral
EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral

VOV.VN - Quan chức EU ngày 27/11 bày tỏ hy vọng rằng việc cung cấp khí đốt của Nga cho EU vào mùa Đông này sẽ không bị gián đoạn.

EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral

EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral

VOV.VN - Quan chức EU ngày 27/11 bày tỏ hy vọng rằng việc cung cấp khí đốt của Nga cho EU vào mùa Đông này sẽ không bị gián đoạn.

Nga giục Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt
Nga giục Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt

VOV.VN - Tuy nhiên, 1 đại diện của Công ty năng lượng Ukraine cho biết họ không có kế hoạch thanh toán trước các khoản tiền mua khí đốt do Gazprom cung cấp.

Nga giục Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt

Nga giục Ukraine thanh toán trước tiền mua khí đốt

VOV.VN - Tuy nhiên, 1 đại diện của Công ty năng lượng Ukraine cho biết họ không có kế hoạch thanh toán trước các khoản tiền mua khí đốt do Gazprom cung cấp.