Quan chức Nga: Tất cả các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” sẽ đạt được

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp từ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở New Delhi, Ấn độ, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev tuyên bố, tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và an ninh cho người dân Nga.

Ông Nikolai Patrushev nhấn mạnh rằng, mặc dù Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đang tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tất cả các mục tiêu đã tuyên bố của chiến dịch quân sự đặc biệt chắc chắn sẽ đạt được. 

Ông nói, Nga sẽ đạt được mục tiêu “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Ukraine, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và an ninh cho người dân Nga. 

Trước đó, ngày 18/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, phía Ukraine sẽ nhận được hỗ trợ quân sự mới từ các nước NATO và các đồng minh của họ. Ông lưu ý rằng, nước này sẽ nhận được các gói hỗ trợ quân sự mới, gồm quân nhu, đạn dược, xe tăng và pháo binh, từ Canada, Đức, Ba Lan, Pháp, Đan Mạch và Estonia.

Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã nhiều lần lên án việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh rằng, các thiết bị quân sự được cung cấp sẽ không giúp Lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành tấn công, hơn nữa, sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Lực lượng vũ trang Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga
Tổng thống Zelensky: Nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga

VOV.VN - Nếu Nga chiếm được Bakhmut, dư luận trong nước sẽ buộc chính phủ Ukraine phải thỏa hiệp với Nga, Tổng thống Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky: Nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga

Tổng thống Zelensky: Nếu để mất Bakhmut, Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga

VOV.VN - Nếu Nga chiếm được Bakhmut, dư luận trong nước sẽ buộc chính phủ Ukraine phải thỏa hiệp với Nga, Tổng thống Zelensky nói.

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động
Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không do chúng không hoạt động.

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không do chúng không hoạt động.

Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine
Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Chính báo chí Mỹ đã phơi bày những bất cập của các tình nguyện viên Mỹ tham chiến ở Ukraine chống lại Nga. Tồn tại nhiều sai sót, lừa phỉnh và mâu thuẫn trong nội bộ các nhóm “chiến binh tình nguyện” này.

Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine

Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Chính báo chí Mỹ đã phơi bày những bất cập của các tình nguyện viên Mỹ tham chiến ở Ukraine chống lại Nga. Tồn tại nhiều sai sót, lừa phỉnh và mâu thuẫn trong nội bộ các nhóm “chiến binh tình nguyện” này.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/3/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/3/2023.

Nga lên tiếng về việc Đức quyết định đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine
Nga lên tiếng về việc Đức quyết định đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 28/3 tuyên bố Đức đang ngày càng dính líu vào xung đột giữa Ukraine và Nga khi tiếp tục gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nga lên tiếng về việc Đức quyết định đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine

Nga lên tiếng về việc Đức quyết định đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 28/3 tuyên bố Đức đang ngày càng dính líu vào xung đột giữa Ukraine và Nga khi tiếp tục gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Rủi ro lớn của Ukraine khi chuyển từ phòng ngự sang phản công Nga
Rủi ro lớn của Ukraine khi chuyển từ phòng ngự sang phản công Nga

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine không hài lòng trước việc truyền thông Mỹ công bố ý đồ phản công của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine có thể đối mặt rủi ro lớn nếu chuyển từ phòng ngự sang tấn công Nga.

Rủi ro lớn của Ukraine khi chuyển từ phòng ngự sang phản công Nga

Rủi ro lớn của Ukraine khi chuyển từ phòng ngự sang phản công Nga

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine không hài lòng trước việc truyền thông Mỹ công bố ý đồ phản công của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine có thể đối mặt rủi ro lớn nếu chuyển từ phòng ngự sang tấn công Nga.